Hà Nội
23°C / 22-25°C
50 năm công tác DS-KHHGĐ: Vì một Việt Nam phát triển bền vững

50 năm công tác DS-KHHGĐ: Vì một Việt Nam phát triển bền vững

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Công tác Dân số-KHHGĐ là một bộ phận rất quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề KT-XH hàng đầu của nước ta. Những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới: Biến “vàng” lượng thành “vàng” chất

Định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới: Biến “vàng” lượng thành “vàng” chất

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội thảo “Một số định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với UNFPA (Quỹ Dân số Liện Hợp quốc) tổ chức sáng 16/10 tại Hà Nội, các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng và những thành tựu mà công tác DS-KHHGĐ đã đạt được trong hơn 50 năm qua.

Các ý kiến bên lề tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Các ý kiến bên lề tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Bên lề Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, chúng tôi xin ghi lại ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tổng cục DS-KHHGĐ cùng ý kiến của một số địa phương tham gia Hội nghị.

GS.TS Nguyễn Đình Cử nói về Sự cần thiết ra đời của Luật dân số: Cần có quy định điều chỉnh cụ thể

GS.TS Nguyễn Đình Cử nói về Sự cần thiết ra đời của Luật dân số: Cần có quy định điều chỉnh cụ thể

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Nhóm nghiên cứu của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội thuộc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa bảo vệ thành công đề tài: “Đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số và khuyến nghị cho Luật Dân số” do GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng, giảng viên cao cấp làm Chủ nhiệm.

8h sáng mai 24/9, tường thuật trực tuyến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 2003 – 2013

8h sáng mai 24/9, tường thuật trực tuyến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 2003 – 2013

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hội nghị bắt đầu từ 8h sáng ngày 24/9/2013 do Tổng cục DS – KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Y tế, các bộ, ngành, đoàn thể liên quan, Lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước và sự tham gia đánh giá của các chuyên gia về DS - KHHGĐ... Về phía quốc tế có sự tham dự của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Giao lưu trực tuyến: "Sự cần thiết ra đời Luật Dân số"

Giao lưu trực tuyến: "Sự cần thiết ra đời Luật Dân số"

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong 2 tiếng đồng hồ giao lưu, các khách mời đã trả lời rất nhiều các câu hỏi của bạn đọc về những lý do hết sức quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống người dân như quy định về mổ đẻ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh để sinh con khỏe mạnh, khám sức khỏe tiền hôn nhân... và những quy định trong Pháp lệnh dân số chưa bắt kịp tình hình thực tế cho thấy sự cần thiết ra đời Luật Dân số.

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu khảo sát từ các bệnh viện phụ sản lớn trên cả nước, hiện tỷ lệ mổ đẻ đang ở mức 40-60%, thậm chí nhiều sản phụ và gia đình còn “chỉ định đẻ mổ” thay bác sĩ.

Giáo dục giới tính thành môn học chính

Giáo dục giới tính thành môn học chính

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Học sinh tích cực” là phương pháp học mà trong đó các em sẽ chủ động trong việc tiếp thu kiến thức về giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng chính trải nghiệm bản thân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Đồng ý phương án tổ chức bộ máy DS- KHHGĐ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Đồng ý phương án tổ chức bộ máy DS- KHHGĐ cơ sở

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 20/8, tại Hội nghị Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và kế hoạch 2014 của Bộ Y tế, công tác DS- KHHGĐ được đánh giá đạt các tất cả các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đóng góp cho cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác DS- KHHGĐ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã kết luận về phương án tổ chức bộ máy DS- KHHGĐ cơ sở.

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (2)

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Một trong những nguyên nhân tiên quyết tạo nên thành công của chương trình KHHGĐ của Iran là việc ban hành Luật Dân số và KHHGĐ vào ngày 23 tháng 5 năm 1993.

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (1)

Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (1)

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Trước năm 1979, Iran đã có kế hoạch cải cách những luật liên quan đến vấn đề li dị và kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Nhưng, kế hoạch này bất thành.

Ứng xử với mức sinh của từng địa phương ra sao?

Ứng xử với mức sinh của từng địa phương ra sao?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo quan điểm của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Luật Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ): Biện pháp điều chỉnh mức sinh trong thời gian tới là không đồng nhất cho 63 tỉnh, thành; tạo sự linh hoạt trong chính sách để các địa phương chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền cụ thể.

Ấn Độ: Cấp bang đã dự thảo Luật Dân số

Ấn Độ: Cấp bang đã dự thảo Luật Dân số

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Mặc dầu ở cấp độ Quốc gia, Ấn Độ chưa ban hành Luật Dân số nhưng ở cấp Bang đã dự thảo Luật Dân số.

Nhiều kết quả quan trọng cho dự án Luật Dân số

Nhiều kết quả quan trọng cho dự án Luật Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 8/8, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng quan đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS) và khuyến nghị cho dự án Luật Dân số. Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Viện.

Ấn Độ: Chưa dùng luật để quản lý sự gia tăng dân số

Ấn Độ: Chưa dùng luật để quản lý sự gia tăng dân số

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Ấn Độ là một trong những nước đông dân nhất trên thế giới và là quốc gia đầu tiên triển khai Chương trình KHHGĐ từ năm 1952 với sự đầu tư đáng kể của nhà nước nhằm kiểm soát sinh và đã đạt được những thành công nhất định.

Siết chặt quy định phá thai

Siết chặt quy định phá thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong những năm qua, do quá tôn trọng quyền được phá thai theo nguyện vọng nên nhiều khách hàng tiếp cận dịch vụ này một cách dễ dàng.

Sự cần thiết ra đời Luật Dân số: Quy định về nạo, phá thai còn lỏng lẻo

Sự cần thiết ra đời Luật Dân số: Quy định về nạo, phá thai còn lỏng lẻo

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia về y tế, dân số, có nhiều yếu tố tác động đến nạo, hút thai, nhưng có thể quy về 4 yếu tố chính: Quy định của pháp luật; do bệnh tật; do sử dụng biện pháp tránh thai thất bại; lối sống. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là những quy định của pháp luật.

Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, bất cập

Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, bất cập

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau khi Thông tư 05/2008/TT-BYT được ban hành, từ chỗ có 3 tỉnh, thành là Hà Nội, Gia Lai và Quảng Trị thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố chuyển đổi sang mô hình mới này.

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu là chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số để có được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất, vì sự phát triển bền vững của đất nước… TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH.

Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ: Chính sách phù hợp trong thời kỳ mới

Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ: Chính sách phù hợp trong thời kỳ mới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 17/6, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) đã tổ chức Hội thảo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ: Tác động toàn diện đến sự phát triển

Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ: Tác động toàn diện đến sự phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa VII) tháng 1 năm 1993, công tác DS-KHHGĐ ở nước ta trở thành một phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG).

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa có chuyến thăm, làm việc tại TP HCM.

Công tác DS-KHHGĐ Bắc Kạn: Sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức

Công tác DS-KHHGĐ Bắc Kạn: Sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013) do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào sáng 6/6 vừa qua, ông Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo thích ứng với những vấn đề mới của công tác DS-KHHGĐ.

Phải siết chặt quy định phá thai

Phải siết chặt quy định phá thai

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai; trong đó 20% là ở lứa tuổi vị thành niên và khoảng 15% - 20% số ca nạo phá thai là của thanh niên chưa lập gia đình. Tỷ lệ thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng ngày một tăng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá: Đây là việc làm cần thiết!

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá: Đây là việc làm cần thiết!

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nói về mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu tỉnh Trà Vinh cho rằng: “Việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện và cán bộ chuyên trách dân số làm việc tại UBND xã sẽ có ưu điểm hơn nhiều..."

Đừng để mỗi nơi làm một kiểu

Đừng để mỗi nơi làm một kiểu

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Loạt bài phản ánh trên Báo GĐ&XH về mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của bạn đọc là những cán bộ làm công tác dân số cơ sở. Các ý kiến đều tán thành chủ trương trên bởi tính đúng đắn, cần thiết trong giai đoạn hiện nay

Mô hình đưa trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tính ưu việt của bài học thực tiễn

Mô hình đưa trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tính ưu việt của bài học thực tiễn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND quận, huyện là một mô hình rất hiệu quả, đem lại nhiều thành công trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Đó là ý kiến của tất cả các tỉnh đã và đang thực hiện mô hình này trên toàn quốc. Đặc biệt là tính ưu việt của công tác DS-KHHGĐ dưới sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Mô hình đưa trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Hiệu quả tăng rõ rệt

Mô hình đưa trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Hiệu quả tăng rõ rệt

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bắt đầu từ tháng 5 này, Phú Thọ là tỉnh mới nhất thực hiện việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện và cán bộ dân số xã trực thuộc Trung tâm được biệt phái về làm việc tại xã.

Top