Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người 'vô hình' 30 năm ở Hà Nội chính thức trở thành công dân Thủ đô

Thứ sáu, 18:31 09/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Sau 30 năm làm người "vô hình”, hôm nay (9/4), anh Lê Quốc Dũng (SN 1991, ở Long Biên) chính thức được cấp sổ hộ khẩu, thường trú tại phường Việt Hưng, trở thành công dân chính thức của Thủ đô.

Ngày 9/4, anh Lê Quốc Dũng (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) có mặt tại nơi Tiếp nhận đăng ký thường trú thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Long Biên) nhận kết quả giải quyết về việc nhập khẩu lần đầu.

Thiếu tá Lê Thị Anh Đào, Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, sau khi tiếp nhận, giải quyết theo quy trình, anh Lê Quốc Dũng đã được đồng ý giải quyết đăng ký thường trú về phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Người vô hình 30 năm ở Hà Nội chính thức trở thành công dân Thủ đô - Ảnh 2.

Chiều 9/4, anh Lê Quốc Dũng chính thức được giải quyết đăng ký thường trú về phường Việt Hưng, quận Long Biên.


Theo Thiếu tá Lê Thị Anh Đào, trước đó, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú của anh Lê Quốc Dũng (sinh năm 1991, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an quận Long Biên đã tiến hành xử lý hồ sơ theo đúng quy trình, quy định của Luật cư trú. 

Trước đó, ngay sau khi nhận và hiểu được trường hợp anh Lê Quốc Dũng, anh Nguyễn Thái Bình (SN 1976, ở phường Việt Hưng) đã chủ động đề nghị sẽ cho anh Dũng nhập khẩu vào gia đình mình. Được gia đình anh Bình chấp thuận, anh Dũng đã hoàn tất hồ sơ nộp cho công an quận Long Biên.

Vì anh Dũng mới được UBND phường Bồ Đề cấp giấy khai sinh lần đầu vào ngày 15/3/2021 nên Công an quận Long Biên phải có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội.

Người vô hình 30 năm ở Hà Nội chính thức trở thành công dân Thủ đô - Ảnh 3.

Anh Lê Quốc Dũng vui mừng khi cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu có tên mình.


Chiều cùng ngày, cầm cuốn sổ hộ khẩu mang tên mình trên tay, anh Lê Quốc Dũng bày tỏ niềm hạnh phúc bởi trước đó, anh đã từng không có hy vọng mình được trở thành một công dân Thủ đô, mặc dù từ khi sinh ra, anh được một gia đình trú tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) nhận nuôi.

Anh Dũng chia sẻ: "Để có được kết quả như ngày hôm này, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các anh chị ở Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Công an quận Long Biên và gia đình anh Bình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những anh, chị em đã giúp đỡ và nỗ lực tạo điều kiện để tôi được hoàn thiện đầy đủ giấy tờ pháp lý. Đây không những là cơ sở để sắp tới tôi được làm thẻ Căn cước công dân, mà còn là cơ sở để tôi tự tin bước vào cánh cửa có những ước mơ mà trước nay tôi chưa thể làm”. 

Theo anh Dũng, tiến tới, khi có được thẻ Căn cước công dân, anh sẽ khởi đầu tương lai bằng cách học nghề.

Chia sẻ câu chuyện về mình, anh Dũng kể, vào ngày 17/11/1991 khi mới chào đời được 1 ngày, Dũng đã bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Sau đó, anh được gia đình bà K.T.M (trú tại phường Trúc Bạch - nay đã mất) nhận về nuôi. Tuy nhiên, gia đình bà M chỉ đưa Dũng về nuôi để làm phúc và cũng "quên" chuyện làm giấy khai sinh cho người con nuôi này.

Theo lời Dũng, nhiều năm sống ở nhà bà M, anh chỉ được đi học dự thính hết lớp 5. Sau khi bà M mất, năm 2014, Dũng rời đi và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Lúc này, Dũng rơi vào cuộc sống lông bông, nay đây, mai đó. Ai thuê thuê mướn gì Dũng làm nấy để kiếm miếng cơm, manh áo. Thu nhập của Dũng hoàn toàn phụ thuộc vào những buổi làm thuê theo giờ.

Năm 20 tuổi, khi đã trưởng thành, Dũng bắt đầu hiểu giấy tờ tùy thân quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của bản thân.

Từ 2014 - 2020, anh Lê Quốc Dũng (tự khai sinh ngày 17/11/1991, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã có đơn gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan với hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ trong việc cấp giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân cho chính mình. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều bất thành.

Anh Dũng chia sẻ, trong suốt khoảng thời gian mình tồn tại ở Hà Nội, việc không có giấy tờ tùy thân khiến cho cuộc sống mình rất bấp bênh, cảm giác bản thân như một người "vô hình", sống ngoài lề xã hội.

Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp Hà Nội, anh Dũng đã tìm đến UBND phường Bồ Đề (nơi hiện tại đang sinh sống) để đăng ký khai sinh.

Tại đây, UBND phường yêu cầu anh Dũng khẳng định một số thông tin và yêu cầu xác minh thêm các nội dung khác ở phường Trúc Bạch, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi anh từng cư trú.

Qua tìm hiểu, mặc dù đã được chính quyền sở tại ở 2 phường nêu trên xác nhận việc anh Dũng thường trú tại địa phương trong khoảng thời gian từ năm 1991 - 2009 nhưng UBND phường Bồ Đề vẫn không thể tiến hành đăng kí khai sinh cho người đàn ông này.

Nguyên nhân vì sau khi thẩm tra, thẩm định, xác minh và đối chiếu các quy định, UBND phường Bồ Đề không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên; không có bản ảnh để xác định bản thân anh Dũng (?!).

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 2 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 5 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 6 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Top