10 khó khăn khi đi du học Mỹ
GiadinhNet - Là phụ huynh có con đi du học nước ngoài từ khi phổ thông bạn sẽ luôn nhận được những câu hỏi như: Sao cho con đi nước ngoài sớm vậy? Có quản lý được không? Liệu sau này nó không về thì sao? Và hàng loạt các câu hỏi khác sẽ được đưa ra cho bạn trước và sau khi quyết định cho con mình đi du học.
Chia sẻ của cha mẹ: Nâng cánh để con....bay
Trước khi quyết định cho con mình đi du học bạn nên cân nhắc xem xét các khía cạnh khác nhau để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất của mình vì cuộc đời chỉ có một và thời gian thì không thể quay lại.
Nếu xét trên khía cạnh lợi ích của bố mẹ thì chắc chắn đa phần các ông bố bà mẹ đều không muốn cho con mình đi học xa vì ai chẳng muốn con cái ở gần, hàng ngày được chăm sóc, được nhìn thấy trẻ con lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi thì cũng vơi đi phần nào những khó khăn, vất vả, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh lợi ích cho thì việc cho con đi du học sẽ là một cách hiện thực hóa những ước mơ của con cái cũng như mở ra cho con một cơ hội mà bản thân thời của bố mẹ không thể có được.

2. Trải qua hàng tiếng đồng hồ ở thư viện tra cứu từ điển mà vẫn chỉ hiểu được đôi ba dòng ngắn ngủi, cảm thấy sợ sệt một kỳ thi đang đến gần, lo lắng khi nghĩ tới kết quả học tập, mơ hồ tự hỏi liệu quyết định du học có đúng hay không.
3. Phải đi học, đi làm thêm ngay cả vào những dịp lễ tết quan trọng, khi bạn bè ầm ầm chia sẻ hình ảnh tiệc tùng trên Facebook. Vừa tủi thân vừa ngùn ngụt quyết tâm phải học và làm thật tốt, để sớm được về với bố mẹ!
4. Không có nổi một hội bạn thân đúng nghĩa để có thể chia sẻ tất tật mọi điều trong cuộc sống.
5. Là cảm giác bất lực vì không thể ở cạnh gia đình, bạn bè vào những lúc họ cần mình chia sẻ nhất.
6. Điệp khúc mì tôm. Những ngày cuối tháng, những đêm ôn bài, những lúc “chán chẳng buồn lao vào bếp”, mì tôm là cứu cánh hiệu quả nhất.
7. Sẵn sàng chấp nhận bắt xe bus ra tận ngoại ô thành phố chỉ vì siêu thị ở đó rẻ hơn so với ở trong khu trung tâm, để rồi chịu khó cồng kềnh ôm hàng đống bao bì về nhà với đôi tay mỏi rã rời.
8. Run sợ vào những lúc cô giáo yêu cầu chọn bạn để làm bài thuyết trình nhóm, đặc biệt là lúc mới sang và lúc nào cũng khư khư mặc cảm mình là người nước ngoài (đối với những du học sinh là sinh viên nước ngoài hiếm hoi trong trường).
9. Rơi vào trạng thái lo lắng mỗi lúc tính tiền ở siêu thị, sợ số tiền còn lại trong thẻ sẽ không đủ để trả thu ngân.
10. Là băn khoăn không biết nên học thêm lên hay về nước, nên ở lại hay về nước, nên tiếp tục những chuỗi ngày phòng trọ - trường học – siêu thị hay về nước... Mong ước trở về từ những ngày đầu mới sang bỗng dưng bị chùn lại bởi những lí lẽ “nên – không nên”. Và dù quyết định nào được đưa ra thì đó cũng chỉ là khởi đầu của một chặng đường mới.

3 điều kiện để thích nghi với cuộc sống du học Mỹ
3. Phải có người đỡ đầu và bạn thân. Đa phần các học viên tại Mỹ đều có “người đỡ đầu” đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn học tập và nghiên cứu. Những “người đỡ đầu” thường là các giáo sư, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Bạn thân cũng là yếu tố quan trọng giúp hòa nhập, đạt kết quả tốt. Để thích nghi nhanh, tiếp cận nhiều nguồn tài liệu phù hợp, hiểu văn hóa học tập, được hỗ trợ khi khó khăn… học viên cần chủ động tạo ra các mối quan hệ đồng môn, có được những người bạn thân dù là người bản xứ hay sinh viên nước khác. Tam giác bản thân - thầy cô - bạn bè sẽ tạo ra “kiềng ba chân” giúp mỗi người cân bằng, thích nghi, phát triển.