10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 06-CT/TW: Đảm bảo an sinh xã hội

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TW, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở đã đạt được những thành tựu lớn.

Củng cố tốt mạng lưới y tế cơ sở đã giúp Việt Nam khống chế và đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Ảnh: TG.

 
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được cung cấp đến người dân, kể cả khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.
 
Chỉ số sức khỏe người dân được cải thiện

Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, củng cố tốt mạng lưới y tế cơ sở đã giúp Việt Nam khống chế và đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã được triển khai và đạt hiệu quả đáng khích lệ như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, sốt rét, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; các chỉ số sức khỏe của người dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 71,3 tuổi năm 2002 lên 73 tuổi năm 2011. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã tính đến năm 2010 đã đạt trên 80%. Trên 90% thôn, bản và 100% xã đã có cán bộ y tế xã hoạt động; trên 70% trạm y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao phủ cho 14 triệu người nghèo. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi toàn quốc có xu hướng giảm nhanh và bền vững từ 35% (năm 2002) xuống 17,5% (năm 2011).

Mới đây, tại Hội nghị cấp cao “Kêu gọi hành động về sự sống còn của trẻ em” tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 14 và 15/6 cho thấy, trong 74 nước trên thế giới, có 8 quốc gia đạt mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, trong đó có Việt Nam. Nước ta cũng là 1 trong 9 quốc gia được đánh giá đạt Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010 về giảm tỷ số tử vong mẹ, đặc biệt là một trong 3 nước có tốc độ giảm tử vong mẹ cao.

“Tuy nhiên, công tác khám chữa bệnh vẫn còn nhiều bất cập: Chưa có mô hình và cơ chế quản lý bệnh viện phù hợp trong nền kinh tế hiện nay. Cơ chế chính sách đầu tư cho lĩnh vực y tế, nhất là y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc thu hút nhân lực cho y tế cơ sở, đặc biệt nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi về vùng sâu, vùng xa, tuyến huyện và tuyến xã chưa có sự hấp dẫn”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.
 
Phải hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành y tế đạt được, đặc biệt là tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở.

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Mạng lưới y tế tuyến cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng trong bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội. Mạng lưới y tế là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, là xương sống của nền y tế nước nhà. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở không chỉ giảm tải cho tuyến trên mà còn chăm sóc, chữa bệnh thông thường cho nhân dân, nhất là người nghèo.
 
Bởi vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tốt hơn nữa, theo đồng chí Đinh Thế Huynh, ngành y tế cần nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức mạng lưới y tế tuyến cơ sở theo tinh thần: Tập trung, tăng cường hiệu quả nguồn lực; phân cấp quản lý trên cơ sở thực quyền, thực thi; tạo động lực khuyến khích và thu hút cán bộ công tác tại y tế tuyến cơ sở; tăng cường chủ động của các tổ chức xã hội và người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân tại tuyến cơ sở. Đồng thời tăng cường giáo dục y nghiệp, y đức cho cán bộ y tế cơ sở, gắn liền với học tập cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Hà My
baoin