10 quan chức công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam hầu tòa

Ngày 13/5/2008, TAND TP.Hà Nội đã bắt đầu phiên xét xử vụ tham ô tài sản tại công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Vụ án này có 14 bị cáo bị truy tố về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có 10 bị cáo nguyên là các Phó giám đốc, phó, trưởng phòng các đơn vị của Vinapco và bốn bị cáo khác là Tổng giám đốc, chủ các doanh nghiệp tư nhân. Ngay từ đầu, VKS đã đề nghị hoãn phiên tòa do vắng quá nhiều nhân chứng, tuy nhiên HĐXX nhận định vụ việc rất phức tạp có liên quan đến nhiều người nên rất khó có thể chờ đủ các thanh phần nên phiên tòa vẫn phải tiếp tục.

Theo cáo trạng VKSND tối cao truy tố, từ năm 1996 đến 2003, lợi dụng chức năng  nhập khẩu dầu diezen để kinh doanh và tái xuất, các cán bộ của Vinapco đã ký hợp đồng thuê  công ty TNHH Bảo Anh chuyển tải trên 1,6 tỷ lít dầu từ tàu nhập khẩu neo đậu tại biển Ghềnh Rái-Vũng Tàu vào cảng. Công ty TNHH Bảo Anh đã chuyển tải lên kho trên hơn 1 tỷ lít dầu, còn lại khoảng trên 600 triệu lít là giao sang mạn cho tầu xà lan khác. Với số lượng này, Vinapco đã cho công ty TNHH Bảo Anh được hưởng lỷ lệ hao hụt công đoạn sang mạn là 0,9%( trái với quy định nhà nước). Đổi lại, công ty Bảo Anh “lại quả” cho các cán bộ Vinapco gần 20 tỷ đồng để chia nhau. Trong số này, xác định trên 6,5 tỷ đồng là tài sản của Vinapco bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, từ tháng 1-2003 đến tháng 10-2004, xí nghiệp Thương mại dầu khí Hàng không-đơn vị trực thuộc Vinapco ký hợp đồng với công ty Đông Xuyên chuyển tải  dầu trên 400 nghìn lít dầu từ tàu nhập khẩu về kho. Tuy nhiên, các cán bộ liên quan đến thương vụ vận chuyển này đã thông đồng  lập chứng từ khống, xuất nhập dầu không đúng thực tế gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Phiên tòa đã dành trọn cả ngày hôm qua để nghe VKS đọc cáo trạng, đã có 12/14 bị cáo cho rằng đã bị truy tố sai tội danh. Hai bị cáo thừa nhận bị truy tố có đúng, có sai. Tuy nhiên các bị cáo đều đồng tình với lời khai nêu trong cáo trạng và cho rằng không ai bị ép cung.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai và dự kiến kết thúc vào ngày 20-5.

14 bị cáo bao gồm:

Nguyễn Viết Hoa (SN 1958, nguyên trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Vinapco),

Lê Mạnh Hà (SN 1950, nguyên trưởng phòng Kế toán tài chính),

Lê Anh Văn (SN 1962 nguyên phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ thương mại dầu khí hàng không miền Nam),

Lương Văn Hưng (SN 1969, nguyên Trưởng ban Kinh doanh Vinapco),

Đỗ Đình Tư (SN 1965, nguyên Trưởng ban Tài chính Vinapco) bị VKS truy tố về tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 278, khoản 4; Điều 281, khoản 3-BLHS)

Nguyễn Anh Dũng (SN 1971, nguyên trưởng phòng Tài chính kế toán Xí nghiệp dầu khí hàng không miền Nam),

Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1963, nguyên kế toán trưởng xí nghiệp),

Lê Tuấn Long (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Anh),

Trần Đình Châu (SN 1955, Chủ nhiệm HTX Vận tải Mê Kông),

Đỗ Sỹ Huấn (SN 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Nam Vinh),

Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1967, nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thắng Lợi),

Bùi Văn Bình (SN 1956, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và

Nguyễn Anh Dũng (SN 1971, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Nam) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


 

Thu Hoài
son