10.000 xe hàng đã bị cưỡng đoạt tài sản như thế nào?
Giadinh.net -
Ngày 19/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Triệu Đức Việt (SN 1970, trú tại Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) cầm đầu, đã cùng đồng bọn cưỡng đoạt hàng chục tỉ đồng của gần 10.000 lượt xe tải chở hàng đi Lạng Sơn.
Công ty “mãi lộ”
Việt vốn xuất thân là một tay buôn bán long nhãn đi Lạng Sơn. Quá trình làm việc, phát hiện ra một số chủ hàng thiếu giấy tờ, nên không xuất hàng được, Việt nghĩ ra cách lo thủ tục, giấy tờ cho các chủ hàng này để hưởng hoa hồng. Hắn bàn với Phạm Duy Quang (SN 1955, trú tại Hà Nam) thành lập công ty mang tên 401 rồi chỉ đạo đàn em dùng mọi thủ đoạn để ép các xe hàng phải “ghé” vào “trạm” của công ty 401 để “làm thủ tục giấy tờ”. Nếu xe nào ngoan ngoãn, vào “trạm” nộp 3 triệu đồng thì công ty 401 sẽ cấp đủ hoá đơn, chứng từ rồi cử người áp tải hàng lên tận Lạng Sơn mà không hề gặp trở ngại nào. Còn xe nào không vào “trạm”, ngay lập tức bị đánh thủng lốp xe, lái xe bị hành hung, bị chặn đánh, hàng hoá bị phá.
Mỗi khi có xe hàng vào “trạm”, Quang cho nhân viên mang hoá đơn từ công ty XNK Hà
Sa lưới sau 5 năm lẩn trốn
Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2002, đã có hàng ngàn lượt xe tải vào trạm 401 làm luật với số tiền bị cưỡng đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Hành vi phạm pháp của Việt và đồng bọn chỉ bị lật tẩy khi Việt sa lưới pháp luật. Ngoài Việt, Quang, còn có 7 đối tượng khác bị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đề nghị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Lê Đức Nguyên (SN 1979) ở Lương Khánh Thiện - Hà Nam; Phạm Văn Hưng (SN 1958) ở 148 Điện Biên - Hưng Yên; Bùi Huy Dũng (SN 1960) ở 75 Cổng Hậu - Nam Định; Bùi Công Sáu (SN 1958) ở 82 Vụ Bản - Nam Định; Nguyễn Văn Huyền, (SN 1959) ở Hữu Lũng - (Lạng Sơn); Ngô Văn Linh, (SN 1968) ở 68 Yên Phong, Bắc Ninh; Nguyễn Thành Thắng, (SN 1975) ở Lý Nhân (Hà Nam) và Nguyễn Văn Công, (SN 1968) ở TP Bắc Ninh bị CA Hà Nam đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
Vậy nhưng, tháng 6/2002 Việt đã làm hộ chiếu giả bỏ trốn sang Lào, qua Thái Lan rồi về Trung Quốc làm việc trong một hãng điện tử ở Quảng Châu, cho đến khi bị Công an nước này bắt vào tháng 6/2007 và chuyển cho Công an Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra đã bắt được 5/9 đối tượng liên quan đến vụ án và ra lệnh truy nã đối với Quang, Huyền, Công và Thắng.
Thanh Sơn