16 năm làm dân số vùng trũng

Giadinh.net - Khu phố 9, thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng là địa bàn vùng thấp trũng. Hàng năm, bà con nơi đây phải sống chung với nước lũ từ 2-3 tháng.

Toàn khu phố hiện có 132 hộ, 540 khẩu và 83 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trình độ dân trí còn hạn chế; Do vậy, việc tuyên truyền, vận động về công tác DS - KHHGĐ gặp không ít khó khăn.

Làm dân số phải biết…chèo xuồng

Năm 1993, chị Đỗ Thị Hương được bầu làm cộng tác viên dân số của khu phố 9. Những năm trước đây, Đồng Nai là địa bàn thuộc vùng kinh  tế mới, cư dân khắp mọi miền về đây sinh sống, trình độ dân trí còn hạn chế. Mặt khác, huyện lại nằm trong vùng thấp trũng nên vào mùa mưa, toàn huyện thường ngập trong biển nước. Mọi sinh hoạt của người dân đều phải sử dụng bằng xuồng. Đây là khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động KHHGĐ.
 

Cung cấp dịch vụ cho các đối tượng tại chiến dịch ở thị trấn Đồng Nai, Cát Tiên (Ảnh: C.Nam).

Chị Hương chia sẻ: “Làm cộng tác viên dân số cực lắm. Ngoài khéo vận động còn phải biết chèo xuồng. Tuy cuộc sống khó khăn, trợ cấp hàng tháng không đủ tiền xăng xe, nhiều lúc còn phải đi  trong đêm khuya để tuyên truyền, vận động nhưng vẫn vui. Đây là cái nghiệp rồi!”.

Sự vào cuộc của chính quyền

Với chị Hương, để công tác đạt kết quả cao, các cán bộ DS phải bám sát địa bàn, biết cách lập kế hoạch hoạt động cho từng tháng, quý; Đặc biệt, rà soát, quản lý chặt  các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ để từ đó phân bổ chỉ tiêu và cấp phát các phương tiện tránh thai một cách đầy đủ, kịp thời, phù hợp.

Bên cạnh đó, chị luôn chủ động trong việc phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt nguyện vọng và tư tưởng của từng hội viên nhằm phân loại nhóm đối tượng, từ đó soạn thảo nội dung và tổ chức các buổi tuyên truyền phù hợp.

Không ngại vất vả, nhiệt tình gắn bó với công tác dân số…16 năm qua, chị Hương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị đã vận động được gần 30 ca đình sản; địa bàn 6 năm liền không có người sinh con thứ 3. Ngoài ra, chị còn tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ; Trưởng ban mặt trận khu phố. Điều đáng trân trọng ở chị là tình thương yêu và giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn.

Với những thành tích đã đạt đươc, 16 năm qua chị  đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là người vinh dự được đại diện cho 2.300 cộng tác viên của tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2009 tại Hà Nội.

Công Nam

thuhuyen