20% dân số Việt Nam bị nhiễm viêm gan B
GiadinhNet - Đây là thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân Ngày Viêm gan thế giới đầu tiên từ trước đến nay (28/7).
WHO cho biết, tại Việt Nam, có khoảng từ 10 - 20% dân số nhiễm virus viêm gan B và đây cũng là nguyên nhân gây ra tới hơn 80% các ca bệnh về gan và ung thư gan trong nước.
Bên cạnh đó, tỷ lệ đồng nhiễm ở người sống chung với HIV cũng vào khoảng tới 10%. WHO cũng đã đưa ra lời hứa sẽ "đánh gục" viêm gan virus tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam vào năm 2012. Theo đó, 9 quốc gia chưa giảm được tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em xuống dưới 2% sẽ được WHO cam kết tập trung hỗ trợ, bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Kiribati, Lào, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Quần đảo Solomon, Vanuatu.
H.Trần
Thêm 4 ca TCM nhập viện.
PGS.TS Phạm Nhật An, Phó giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, tại khoa Truyền nhiễm hiện có bốn bệnh nhi tay chân miệng (TCM) phải điều trị nội trú. Bốn bệnh nhi này có biểu hiện nặng hơn nên buộc phải nhập viện điều trị nội trú để có thể theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện nguy cơ biến chứng.
Đến nay, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 61 trường hợp mắc bệnh (TCM), chưa có trường hợp tử vong. Cụ thể, quận Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm và huyện Từ Liêm có 9 ca mắc; quận Đống Đa (6 ca), Hoàng Mai (6 ca)...
Hà My
Hải Dương: Thành lập bệnh viện phụ sản.
UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Dương với quy mô giường bệnh đến năm 2015 là 300 giường, 8 khoa. Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương được thành lập trên cơ sở Khoa Phụ sản 1 và Khoa Phụ sản 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay, trực thuộc Sở Y tế.
Bệnh viện là nơi tiếp nhận, khám và chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú thuộc chuyên ngành Sản phụ khoa cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận; Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế và tham gia giảng dạy chuyên khoa Sản ở các bậc học theo quy định; Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.
Diệu Thiện