23 tỷ, ít hay nhiều?

GiadinhNet - Từ tháng 9/2011, Hà Nội thực hiện phân làn trên 5 tuyến phố (Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Giải Phóng) và lên kế hoạch khảo sát, xây dựng phương án phân làn trên 8 tuyến phố khác.

Mục tiêu của việc này là nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, tạo ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, tổng kinh phí dự kiến cho việc này là hơn 23 tỷ đồng…

Sau một năm thực hiện, tại 5 tuyến phố đã phân làn, giao thông vẫn ùn tắc, người tham gia giao thông mạnh ai nấy đi, nhất là khi không có bóng dáng của lực lượng chức năng. Trước thực trạng trên, không ít ý kiến cho rằng việc phân làn đã thất bại.

Còn nhớ, vào thời điểm tháng 12/2011, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP đã nhận định rằng, biện pháp phân làn, đổi giờ, tăng phí trước bạ đăng ký ô tô, xe máy chỉ là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết được ùn tắc. Theo ông Nam, ùn tắc giao thông là cái giá phải trả cho việc có quá nhiều chung cư cao tầng được xây dựng trong nội đô và vấn đề cần giải quyết là quy hoạch và quản lý giao thông hợp lý.

Tất nhiên ai cũng hiểu, để giải quyết vấn đề quy hoạch cần nhiều yếu tố, đặc biệt là cần thời gian. Trong khi đó, không thể đứng nhìn giao thông Hà Nội ngày một hỗn loạn hơn. Do vậy, các biện pháp cấp bách, tạm thời cũng rất cần thiết. Phân làn là một trong các biện pháp, đã được nhiều nước áp dụng, vậy nhưng tại sao ở ta khi làm lại chưa hiệu quả?

Có chuyên gia cho rằng, trước hết là bởi hệ thống đường sá của ta khác họ. Ngay từ khi xây dựng, nhiều tuyến đường, con phố đã không tính đến việc phân làn, vậy nên giờ phân làn khiến giao thông càng rối hơn. Bên cạnh đó, phân làn hiệu quả hay không còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người tham gia giao thông và cả người điều tiết giao thông. Hiện nay một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông chỉ chấp hành các quy định khi đứng trước nguy cơ bị phạt, còn người điều tiết, quản lý giao thông thì chỉ nhăm nhăm xử phạt. Dù rằng việc “giáo dục” qua vé phạt (với mức phạt ngày một tăng cao) đã phát huy tác dụng, nhưng thiếu tính bền vững, nó khiến người tham gia giao thông theo kiểu đối phó, khi không có lực lượng chức năng là đường phố trở thành một mớ hỗn độn. Do vậy, cần tăng cường các biện pháp giáo dục khác, để người tham gia giao thông tự giác chấp hành quy định, đặc biệt khi phân làn cần nghiên cứu kỹ xem tuyến phố nào phù hợp, tuyến nào không phù hợp cho việc này.

Nếu chỉ chi 23 tỷ đồng mà giao thông Thủ đô được cải thiện hoặc tìm ra hướng giải cho bài toán giao thông, con số đó cũng chưa phải là cao. Nhưng nếu số tiền này chỉ để thí nghiệm, sau khi dự án chấm dứt, tình trạng giao thông lại quay về vạch xuất phát thì đây là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Các cơ quan chức năng của Hà Nội, đặc biệt là Sở GTVT cần có những đánh giá cụ thể trước khi cho triển khai phân làn ở các tuyến phố còn lại.
 
Nguyễn Đức
baoin