45 năm thực hiện di nguyện của Bác
GiadinhNet - Tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên tiếp trong các ngày qua đã diễn ra các hội thảo khoa học về 45 năm thực hiện Di chúc của Bác (9/1969 – 9/2014) và các triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Tại hội thảo tổ chức ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung phân tích giá trị nhân văn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là những đức tính quý báu của Người mà giá trị mãi trường tồn đến tận ngày hôm nay và muôn đời sau. Trong đó tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí được thể hiện rõ nhất. Có tham luận đề cập thẳng đến những việc thế hệ sau này chưa học tập, làm theo Di chúc của Bác.
Sự kiện do Bảo tàng phối hợp với Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trưng bày với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được công bố. Nội dung triển lãm được bố trí làm 2 phần: “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” để khách tham quan, tìm hiểu giá trị khoa học và những bài học đạo đức, nhân văn sâu sắc Người để lại.
Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Bác. Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Di chúc là một tác phẩm “đặc biệt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc. Tuy ngắn gọn, song những vấn đề mà Di chúc đề cập đến đều là những vấn đề trọng đại đối với Việt Nam và thế giới. Các tham luận tại Hội thảo đã đi sâu nghiên cứu, khai thác nội dung, ý nghĩa và giá trị của Di chúc, cùng với độ lùi thời gian, khi đặt trong bối cảnh mới.
Hải Phong