Theo bản kết luận điều tra của cơ quan CSĐT, 5 bị cáo gồm: Phan Thị Diễm (36 tuổi), Lương Thị Mỹ Hằng (40 tuổi), Lý Thị Hồng Bông (37 tuổi), Ngô Thị Thu Hương (33 tuổi) và Trần Thị Lan (33 tuổi) đều là "má mì" quản lý tiếp viên của Câu lạc bộ Vui chơi giải trí thuộc khách sạn Lake Side (CLB).
Vào đêm 2/10/2007, lực lượng nghiệp vụ CA TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn Thúy Quỳnh (Linh Lang, Ba Đình), khách sạn Bình Minh (Ngọc Khánh, Ba Đình) và nhà nghỉ Gia Huy (Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa), phát hiện, bắt quả tang 6 tiếp viên của CLB đang bán dâm cho khách, trong đó có 2 khách mua dâm là người nước ngoài.
Qua điều tra đã xác định: CLB thuộc khách sạn Lake Side bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2006, do ông Loszu Yen (người Đài Bắc, Trung Quốc) là giám đốc điều hành. Tại khu vực phòng hát karaoke hoạt động hàng ngày từ 19h đến 24h, mỗi tối có khoảng 60-70 tiếp viên phục vụ (thường gọi là “đào”).
Sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát Công an Hà Nội xác định tại 17 phòng karaoke thuộc khách sạn Lake Side luôn thường trực khoảng 60 - 80 “đào” phục vụ mỗi đêm và sẵn sàng bán dâm sau khi hết giờ phục vụ.
Tối 1/10/2007, có 2 khách người Hàn Quốc cùng 4 vị khách người Việt Nam đến CLB hát và có nhu cầu mua dâm. Việc thỏa thuận diễn ra nhanh chóng với các “má mì” để điều tiếp viên đến các khách sạn, nhà nghỉ nêu trên. Trong khi các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.
Từ tháng 6/2008, các quản lý tiếp viên đã tổ chức hoạt động môi giới cho các khách nam đến hát tại câu lạc bộ với các “đào”. Để quản lý số lượng gái khá đông mỗi tối, các "má mì" đánh số thứ tự cho nhân viên để dễ nhớ và dễ điều hành. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiệncó 173 "chân dài" được đánh số thứ tự.
Mỗi "má mì" quản lý từ 10 đến 15 "đào". Ai đến sớm sẽ được quyền phục vụ khách trước. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, quyền "bán" cũng ưu tiên cho người đến trước. Ngoài ra, những quản lý ở đây còn quy định 18h hàng ngày, các "chân dài" phải có mặt điểm danh. Nếu nghỉ bị trừ 100.000 - 200.0000 đồng mỗi ngày.
Hoa hồng các "đào" phải chi cho quản lý sau mỗi lần bán dâm là 160.000 - 200.000 đồng. Các “má mì” đã tổ chức môi giới mại dâm với giá 60 USD/lần, đi qua đêm là 80 USD/lần. Ngày hôm sau, khoản tiền này sẽ được ăn chia theo thỏa thuận cho mỗi “má mì” được hưởng từ 10 USD đến 200.000 đồng.
Tại phiên tòa, số tiền hoa hồng sau mỗi lần bán thân của gái bán dâm đều được các má mì thản nhiên tính bằng USD. Thậm chí, khi chủ tọa phiên tòa nhầm lẫn trong việc quy đổi giá trị tiền đều được các bị cáo “nói lại cho rõ” ngay!
Cả 5 bị cáo đều khá thành khẩn trong việc khai nhận, trong đó Lý Thị Hồng Bông được xác định là tổ trưởng tổ “má mì”. Các tiếp viên được quản lý bằng cách được phát một số riêng do quản lý tiếp viên phụ trách. Vào từng tối, mỗi “má mì” phụ trách khoảng 15-20 “đào”, có nhiệm vụ đưa các “đào” vào phòng hát để khách chọn ngồi hát cùng. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ tự thỏa thuận với “đào”.
Tuy nhiên, tại phiên tòa cả Bông cũng như các bị cáo còn lại đều khẳng định: quy định của CLB vui chơi này là phải sau 24h mới được đi bán dâm ở nơi khác. Đặc biệt, khách nữ tuyệt nhiên bị cấm cửa vì có vào cũng không có nhu cầu…!
Luật sư duy nhất có mặt tại phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Lương Thị Mỹ Hằng cho rằng bị cáo này sức khỏe yếu nên nhiều lần không trực tiếp tham gia vào việc điều “đào”. Bị cáo này cũng cho biết nhiều lần bị gái mại dâm dưới quyền quịt tiền (?!). Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đã bác bỏ những yếu tố hòng làm giảm nhẹ tội này.
Kết thúc phiên tòa, bị cáo Phan Thị Diễm lĩnh án 5 năm tù, Lương Thị Mỹ Hằng lĩnh án 3 năm tù, Ngô Thị Thu Hương lĩnh án 24 tháng tù treo, Lý Thị Hồng Bông lĩnh án 4 năm tù và Trần Thị Lan lĩnh án 30 tháng tù treo.
Cũng cần phải nhắc lại, tháng 12/2004, 1 đường dây môi giới chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp cho các khách hàng là người nước ngoài tại khách sạn này đã được cơ quan điều tra phát hiện.
(Dân Trí)