595 ngày truy bắt đối tượng giết người
GiadinhNet - Tại cơ quan công an, đối tượng khai, sau khi dùng gậy đánh anh Thuận, sáng hôm sau, nghe tin nạn nhân đã chết, hắn đã khăn gói bỏ trốn.
Ngày 6/5, các trinh sát phòng CSĐTTP về TTXH Công an Nghệ An (PC14) phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an (C52) đã bắt được đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1986), trú tại xóm Tân Thuỷ, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phạm tội giết người sau 595 ngày bỏ trốn.
Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 14/8/2008, đối tượng Lê Anh Tuấn và 2 thanh niên cùng xã rủ nhau đi uống rượu tại một quán ở Dĩ An (Bình Dương). Trong cuộc rượu, nhóm của Tuấn đã xích mích với một nhóm bên cạnh. Khoảng 23 giờ, sau khi tan cuộc rượu, hai bên đã cãi lộn và lao vào đánh nhau. Lê Anh Tuấn đã dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1983), trú tại thôn 7, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Định khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Tuấn cùng đồng bọn bỏ trốn.
Công an huyện Dĩ An, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được 2 đối tượng là bạn nhậu của Tuấn, riêng Lê Anh Tuấn được xác định là hung thủ gây ra vụ giết người kể trên đã cao chạy xa bay. Lập tức, Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này về tội giết người đồng thời gửi lệnh truy nã ra C52 nhằm truy bắt nhanh đối tượng.
![]() |
|
Đối tượng Lê Anh Tuấn. |
Sau 595 ngày lần tìm theo dấu vết, khoảng 11 giờ ngày 28/4/2010, các trinh sát của C52 và đội CSĐTTP về TTXH Công an Nghệ An đã lần tìm được dấu vết đối tượng và bắt nóng đối tượng tại một dãy trọ sinh viên trường CĐSP Nghệ An ở xã Hưng Lộc (TP Vinh).
Tại CQĐT Công an tỉnh Nghệ An, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Lê Anh Tuấn đã cúi đầu nhận tội, khai nhận hành trình chạy trốn lệnh truy nã của y. Theo Tuấn, sau khi dùng gậy đánh anh Thuận, sáng hôm sau, nghe tin nạn nhân đã chết, hắn đã khăn gói bỏ trốn.
Cuối tháng 7/2008, hắn một mình ra Hà Nội mua giấy tờ giả và xin làm thuê tại quán cơm số 69, đường Ngọc Hồi, huyện Thành Trì, Hà Nội. Làm ở đây được một thời gian, do bản tính ăn chơi, lười biếng, hắn bị chủ quán đuổi sau gần 3 tháng làm việc. Hắn lang thang khắp chốn Hà Thành để tìm kế sinh nhai cũng như lẩn trốn pháp luật. Tết Nguyên đán năm 2009, hắn lẩn trốn về quê ăn Tết. Ngày mồng 5 Tết, hắn ra TP Vinh rồi bắt xe đi Hà Nội sống chui, sống lủi. Cuối năm 2009, hắn về TP. Vinh thuê nhà tại khu dãy trọ sinh viên ở xã Hưng Lộc và bị bắt.
Hiện đối tượng đã được di lý về trại giam Công an tỉnh Nghệ An và hoàn tất hồ sơ chuyển vào Công an tỉnh Bình Dương truy tố trước pháp luật.
Hồ Hà - Nguyễn Ngọc
