7 - 10% dân số trong độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn

Giadinh.net - Con số trên được đưa ra tại Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần thứ nhất do Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tại TP HCM, trong 2 ngày 18 - 19/7.

Các giáo sư, bác sĩ và các chuyên gia đầu ngành đến từ các trung tâm điều trị hiếm muộn về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trong cả nước và thế giới cho biết, tình trạng vô sinh đang có khuynh hướng gia tăng. Nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ vô sinh ở những cặp vợ chồng trong tuổi sinh sản trên thế giới dao động khoảng từ 14% - 20%. Riêng tại Việt Nam, tỉ lệ này chiếm khoảng từ 7 - 10% dân số. Trong đó, tỉ lệ vô sinh giữa nam và nữ là ngang nhau, cùng chiếm 40%, còn lại 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Trong số vô sinh có nguyên nhân từ phía người chồng, 90% là do bất thường tinh trùng như số lượng ít, yếu, dị dạng hoặc không có. Nghiện rượu và thuốc lá, suy nhược thể chất, căng thẳng tinh thần, ít vận động, mặc quần bó sát... là những nguy cơ dễ dẫn đến vô sinh.

Hơn 10 năm phát triển, lĩnh vực hiếm muộn của Việt Nam đã có nhiều bước tiến. Từ việc chẩn đoán và điều trị hiếm muộn bằng phương pháp đơn giản như bơm vòi trứng, canh rụng trứng bằng phương pháp đo thân nhiệt... Đến nay, Việt Nam đã có hệ thống các trung tâm hỗ trợ sinh sản với 12 trung tâm với những kỹ thuật tiên tiến như ICSI (tiêm tinh trùng vào tế bào tương ứng), nuôi trưởng thành trứng non, hỗ trợ phôi thoát màng, trữ phôi, trữ trứng... và đã có hơn 9.000 trẻ em ra đời từ chương trình thụ tinh ống nghiệm.         
 
 Mai Việt
thuhuyen