70% vụ tai nạn giao thông liên quan tới rượu, bia
GiadinhNet - Mấy ngày qua, dư luận bàn tán khá nhiều về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, trong đó có quy định không được bán rượu, bia sau 22h. Đây cũng là nội dung được đưa ra trong cuộc họp báo của Bộ Y tế tổ chức vào ngày 23/7…
Theo báo cáo của Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), trung bình trên thế giới, mỗi người sử dụng 6,2 lít rượu, bia/năm. Mức độ tiêu thụ này hầu như không tăng trong 15 năm qua. Tuy nhiên, tại Việt Nam lại có xu hướng gia tăng nhanh về mức độ tiêu thụ rượu bình quân/người/năm. Đáng lo ngại là 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng rượu, bia. Tại Việt Nam, 68% số vụ bạo lực gia đình có nguyên nhân do sử dụng rượu, bia trong khi các nước khác ít hơn (Bỉ 40%, Mỹ 30 - 40%). Có đến 38% số vụ gây rối trật tự an toàn xã hội có nguyên nhân từ sử dụng rượu, bia.
TS Nguyễn Huy Quang- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) nhận định: Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia là một trong các biện pháp hiệu quả để hạn chế việc tiếp cận với rượu, bia góp phần giảm nhu cầu sử dụng và tác hại của loại đồ uống này.
Việt Nam có mức thu nhập đứng thứ 8 khu vực Đông Nam Á nhưng mức tiêu thụ bia lại đứng hàng đầu, vượt xa Thái Lan và Philippines.
Nhiều người tỏ ý lo ngại, khi Luật Phòng chống rượu, bia đi vào cuộc sống sẽ làm cho ngân sách nhà nước sụt giảm. Nhưng theo một nghiên cứu cho thấy, năm 2012 Việt Nam tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia (tương đương 3 tỷ USD), chưa kể đến những chi phí cho việc tiêu thụ, chi phí gián tiếp để giải quyết những hậu quả do loại đồ uống này gây ra. Trong khi đóng góp cho ngân sách nhà nước của ngành sản xuất rượu, bia ở Việt Nam năm 2012 chỉ xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Trang- Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, dự thảo Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia đề xuất tới 3 phương án.Phương án 1 là không được bán rượu, bia trong khoảng thời gian sau 22h đến 6h sáng tại một số địa điểm theo danh mục và lộ trình quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và yêu cầu phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Đây cũng là phương án tối ưu, sẽ có tác dụng tích cực nhằm giảm lạm dụng rượu, bia nhưng cần sự nỗ lực cao trong tổ chức thực hiện.
Phương án 2 là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc cấm bán rượu, bia tại một số địa điểm trong khoảng thời gian phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và yêu cầu phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia.
Phương án 3 chưa quy định thời gian cấm bán rượu, bia trong dự thảo Luật. Nếu lựa chọn phương án này kể cả trường hợp tăng cường tuyên truyền thì hiệu quả cũng không cao vì không phải là chế tài bắt buộc.
Hoài Nam