8/3 của người mẹ chăm con trong viện
GiadinhNet - Trái ngược với không khí phố phường nhộn nhịp ngày 8/3, bên trong Bệnh viện Nhi Trung ương những người mẹ vẫn khắc khoải ôm con chờ khám.
![]() |
|
Những người mẹ đang đứng chờ con trong lớp học |
Nỗi lòng người mẹ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, dành cho họ những lời yêu thương, những bó hoa rực rỡ, những món quà ý nghĩa. Thế nhưng, ở đây những người mẹ đang có con điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương dường như không còn biết đến ngày đó. Bởi từng ngày, họ vẫn vất vả đủ đường lo tiền khám, tiền thuốc men, tìm mọi cách để chữa bệnh cho con.
Từ ô cửa sổ nhìn vào lớp học Hy vọng các bà mẹ nở nụ cười nhìn ngắm những đứa con thơ, nụ cười hạnh phúc hiếm có trên khuôn mặt đầy mệt mỏi bởi những đêm thức trắng trông con. Đâu đó một người mẹ gạt vội dòng nước mắt khi thấy đứa con của mình đang say sưa vui ca hát.
Hầu hết các em học sinh ở đây đều mắc phải những căn bệnh nặng, phải điều trị lâu dài như: u não, tự kỷ, máu trắng… Các em còn quá bé nhỏ, hồn nhiên chưa ý thức được căn bệnh của mình, biết đâu được nỗi lòng của những người mẹ.
![]() |
|
Chị Tâm: Chỉ mong con cười nói vui vẻ |
Thấy đứa con vừa cất tiếng hát, chị Tâm mỉm cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của một người mẹ. Hơn 4 năm qua, chị sống trong nỗi buồn khi con mắc bệnh tự kỷ. Không chỉ với người lạ, với cả bố mẹ cháu cũng ít nói chuyện. Nhiều lúc, chị ước một lần thấy con vui cười, chạy đến gần múa hát cho mình nghe nhưng chỉ biết giấu nỗi buồn vào trong.
Chị chia sẻ: “ Nó không muốn tiếp xúc với ai lại còn hay nổi cáu. Bằng tuổi ấy đáng lẽ ra cháu phải vui vẻ lắm, thích ca hát, thích đi chơi cùng bạn bè nhưng con mình chỉ ngồi ủ rũ một chỗ có người mẹ nào lại không đau lòng. Chẳng mong hoa mong quà gì, con được chữa bệnh là điều hạnh phút nhất”.
Chồng mất sớm, chị May (34 tuổi, Thái Bình) một mình nuôi 2 đứa con ăn học. Vừa làm mẹ vừa làm cha, mọi gắng nặng gia đình oằn lên đôi vai bé nhỏ nhưng nhìn thấy hai con ngoan, chăm học hành chị lại có thêm động lực để sống.
Hoàn cảnh trớ trêu, khi cuộc sống còn vất vả, miếng ăn còn lo chưa đủ thì đứa con thứ hai mắc căn bệnh u thận. Một mình chị đưa con lên Hà Nội chữa trị. Chị nói trong nước mắt: "Mình tên May sao chẳng may mắn chút nào, ông trời đã lấy mất chồng sao còn bắt con khổ làm gì? Nó còn bé quá, càng nghĩ càng thương con. Hằng ngày cháu cứ hỏi mẹ ơi bao giờ con được về đi học mà không cầm được nước mắt. Chỉ mong sao bệnh của con sớm được chữa trị, đó là món quà lớn nhất rồi”.
Nhìn những đứa trẻ đang tiều tụy từng ngày bởi cơn đau bệnh tật hành hạ… chẳng người mẹ nào không khỏi xót xa, người mẹ nào cũng muốn giá như mình có thể chịu đựng thay cho con.
Trong ngày 8/3, mong con chóng lành bệnh để trở về sum họp cũng gia đình món quà quý giá nhất, là nỗi khát khao cháy bỏng đối với những người mẹ đang chăm con điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Minh Tâm

