8 học sinh chém người dã man để trả thù

Giadinh.net - Ngày 27/3/2008, Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bắt giữ 8 đối tượng trong vụ chém người dã man xảy ra trước đây khoảng 1 tuần.

Điều đáng buồn là các đối tượng này đều đang ở độ tuổi vị thành niên và đang ngồi trên ghế nhà trường.

Theo nguồn tin của quần chúng, khoảng 22h ngày 20/3/2008, tại ngã ba Ngô Tất Tố - Văn Miếu có 1 nhóm thanh niên đã dùng dao chém nhau. Anh Phạm Anh Tuấn (tức Ku) SN 1987, ở 31 Ngô tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa... làm nghề bán hàng nước vỉa hè tại ngã ba trên bị chém vào lưng, đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn; Lê Quang Long (SN 1988) ở 33 A Văn Miếu, đang là sinh viên Đại học Mĩ thuật Công nghiệp, bị chém vào cánh tay trái và đùi phải...

Qua điều tra, Công an phường Văn Miếu đã xác định thời gian gần đây, có 1 nhóm đối tượng thường xuyên đi qua  khu vực cổng trường THCS Lý Thường Kiệt, trên đường Nguyễn Khuyến và khu vực phố Văn Miếu, tìm một số thanh niên để trả thù. Trong đó nổi lên đối tượng tên Lê Đức Anh, SN 1992 ở tổ 8, phường Trung Phụng, trước đây là học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt.

Đêm 20/3/2008, khi anh Tuấn, anh Long cùng 2 người bạn khác đang ngồi uống nước thì xuất hiện 8 thanh niên trong đó có Lê Đức Anh đi trên 4 xe máy, chúng chém tới tấp vào Tuấn và Long.

Ngày 26/3/2008, Công an phường Văn Miếu đã bắt khẩn cấp Tô Vũ Hiệp (SN 1992) ở ngách 68, ngõ 82 Kim Mã. Nguyễn Hải Anh (SN 1991) ở phường Thổ Quan, Đống Đa; Nguyễn Sơn Tùng (SN 1992) ở ngõ Chợ Khâm Thiên; Lê Đức Anh (SN 1992) ở tổ 8 phường Trung Phụng; Nguyễn Minh Hải (SN 1992) học sinh lớp 10 Trường dân lập Bắc Hà. Ngày 27/3/2008, Công an phường Văn Miếu tiếp tục bắt 3 đối tượng nữa đều là học sinh lớp 10 Trường dân lập Bắc Hà.

Qua đấu tranh làm rõ, Lê Đức Anh đóng vai trò chủ mưu, chủ động gọi các đối tượng trên chém người để trả thù.  

 Chi Mai  

kieudiep