85% trẻ bị sâu răng sữa

Giadinh.net - Vấn đề chính yếu dẫn đến tỉ lệ sâu răng ở Việt Nam cao là công tác chăm sóc răng miệng của người dân còn quá thấp. Có trên 60% trẻ em không bao giờ được đi khám răng miệng (bao gồm cả học sinh tiểu học và trung học)...

“Qua điều tra nhỏ của Viện cho thấy, tỉ lệ trẻ em bị lệch lạc răng khá cao, tới vài chục phần trăm. Nhu cầu chỉnh sửa răng cho trẻ cũng ngày càng cao. Hiện Viện cũng đã áp dụng phương pháp Microimplant trong nắn chỉnh răng với các chốt nhỏ cắm vào xương hàm. Hiệu quả cao hơn những phương pháp cũ”- PGS.TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt TƯ cho biết như vậy, trong cuộc trao đổi với PV báo GĐ&XH.

75% người trưởng thành bị sâu răng          

Thưa ông, thời gian gần đây, tỷ lệ cả người lớn và trẻ em mắc sâu răng cao. Nguyên nhân do chế độ ăn hay việc chăm sóc răng miệng chưa đúng cách?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ sâu răng ở Việt Nam cao. Cụ thể, nồng độ fluor trong nước ăn hầu hết chỉ ở mức 0,4 ppm (chưa bằng ½ chuẩn quốc tế). Tuy nhiên, vấn đề chính yếu là công tác chăm sóc răng miệng của người dân còn quá thấp. Trên 60% trẻ em không bao giờ được đi khám răng miệng (bao gồm cả học sinh tiểu học và trung học), trên 50% người lớn không bao giờ đi khám răng miệng.

Theo điều tra, 75% người trưởng thành bị sâu răng, nếu ở độ tuổi 6-8, tỉ lệ bị sâu răng vĩnh viễn khoảng 25% thì đến độ tuổi 9-11, tỉ lệ này đã tăng lên đến hơn 54%, ở độ tuổi từ 15-17 là 68,6% và trên 45 tuổi, tỉ lệ này lên đến 90%. Các bệnh răng miệng phổ biến nhất là sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng và răng mọc lệch.

Theo kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc (được thực hiện năm 1999-2001) thì tỉ lệ sâu răng sữa ở trẻ em đang ở tuổi đến trường (từ 6-8 tuổi) là 85%, ở độ tuổi lớn hơn (9-11 tuổi), tỉ lệ này là 56,3%. Một điều báo động nữa là trong thực tế, tỉ lệ mắc bệnh sâu răng vĩnh viễn càng cao khi tuổi càng lớn.

Kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc, do Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội và Đại học Adelaide (Australia) tiến hành gần đây, cho thấy trên 90% dân số Việt Nam bị sâu răng và mắc các bệnh về răng, đặc biệt tập trung ở lứa tuổi từ 35-44 (tỷ lệ mắc bệnh lên tới 98%).

Nguyên nhân dẫn đến việc Việt Nam nằm trong nước có tỉ lệ bệnh sâu răng và viêm quanh răng cao nhất thế giới là nồng độ fluor trong nguồn nước tại một số vùng quá thấp (dẫn đến bệnh sâu răng) và hầu hết người dân chưa quan tâm đến chăm sóc răng miệng. Ngoài ra, trên 60% trẻ em và trên 50% người lớn tại Việt Nam không bao giờ đi khám răng miệng, một phần do thiếu hiểu biết về phòng bệnh răng miệng nhưng nguyên nhân chính là thiếu bác sĩ răng hàm mặt và tổ chức khoa, phòng răng hàm mặt tại các địa phương còn yếu kém.

Lệch lạc răng vì đâu?

Tỷ lệ lệch lạc răng ở trẻ em tăng đột biến, vậy lý do từ đâu, thưa ông?

Có nhiều nguyên nhân gây cho trẻ có hàm răng mọc lệch như thói quen mút tay: Mút tay trong thời kỳ răng sữa ít có hậu quả lâu dài. Tuy nhiên thói quen mút tay kéo dài sau khi răng vĩnh viễn mọc sẽ dễ dẫn đến lệch lạc răng.

Thói quen đẩy lưỡi: Đây là hiện tượng sinh lý bình thường khi trẻ nuốt. Đẩy lưỡi mỗi khi nuốt điển hình kéo dài khoảng 1 giây, không đủ thời gian gây ảnh huởng lên sự lệch lạc của răng. Tuy nhiên, nếu đẩy lưỡi có tư thế nghỉ về phía trước, thời gian kéo dài có thể làm sai vị trí của răng. Ở trẻ cắn không khít vùng răng cửa thì đẩy lưỡi là một nguyên nhân làm tăng nguy cơ gây lệch lạc răng.

Dinh dưỡng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến răng: Ngoài các chất dinh dưỡng chính như protid, glucid, lipid thì canxi cũng là chất khoáng không thể thiếu cho sự phát triển và duy trì cấu trúc của xương. Thiếu canxi có thể làm cho trẻ có sự cắn tiếp khớp giữa hai hàm không khít do xương hàm phát triển không đầy đủ. Ngoài protid, phospho, các vitamin D, K, C và một số nguyên tố vi lượng như đồng, kẽm, mangan, magiê cũng tham gia và tác động ảnh hưởng đến tế bào xương.

12-16 tuổi trẻ nên nắn chỉnh răng

Tuổi nào tốt cho việc nắn chỉnh răng ở trẻ, thưa ông?

Lứa tuổi tốt nhất để nắn chỉnh răng là 12-16 tuổi, đây là giai đoạn có thể thực hiện nắn chỉnh răng một cách toàn diện. Khi răng đến tuổi thay và lung lay hoặc chưa đến tuổi thay nhưng răng vĩnh viễn mọc lệch ngay cạnh thì cần đưa trẻ đi khám để nhổ răng có hướng dẫn.

Tuy nhiên nắn chỉnh răng cửa phòng ngừa cần thực hiện rất sớm ngay khi bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn (6-7 tuổi) để điều chỉnh cho hàm răng vĩnh viễn mọc ngay ngắn và đều hơn, giúp cho việc nắn chỉnh toàn diện ở lứa tuổi đã thay hết răng sữa (khoảng 12 tuổi) trở nên dễ dàng. Ở lứa tuổi lớn hơn trên 16 tuổi, tuy khó hơn nhưng việc nắn chỉnh răng song vẫn đạt kết quả tốt với phương pháp nắn chỉnh răng mới mà Viện đang thực hiện.

Xin cảm ơn ông!

Vân Khánh - Trang Thu  (Thực hiện)

hoaianh