Án mạng kinh hoàng trong đêm
Do yếu thế vì chỉ có một mình, Mạnh chạy thục mạng để thoát thân. Nhóm của Vinh quyết không buông tha và chia nhau đi tìm bằng được Mạnh.
Sáng 26/4/2010, tin từ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk - cho biết, vụ 15 đối tượng với dao rựa, gậy gộc truy sát một nạn nhân xảy ra từ hơn 1 năm trước, đến nay đã được làm rõ. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đăk Lăk đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố số đối tượng phạm tội ác trên.
![]() |
|
Các đối tượng trong vụ án. |
Đêm 14/2/2009, con đường Phạm Ngũ Lão, TP. Buôn Ma Thuột chìm vào yên ắng. Chiếc taxi bốn chỗ chạy như bay từ hướng xã Cư Ea Bur (thuộc TP. Buôn Ma Thuột) vào tổ dân phố 10. Liền sau đó, mọi người choàng thức giấc bởi tiếng la ó, tiếng chân chạy rầm rập của một nhóm đông thanh niên bám theo sát chiếc taxi này. Tất cả gồm 15 tên, dáng bộ hung dữ. Tiếng chửi bới, hò hét không ngớt. Chúng phong tỏa, chặn đầu và vây kín chiếc taxi. Một tên yêu cầu tài xế dừng xe, tắt máy và mở cửa xe ra, nếu không sẽ bị “lấy mạng luôn”. Xe taxi vừa dừng bánh, số thanh niên này với nhiều loại hung khí lao đến mở cửa xe, dùng gậy gộc, dao rựa đâm chém anh thanh niên ngồi trong xe gục chết tại chỗ. Một thanh niên khác ngồi bên cũng bị thương. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Sau tiếng hô “rút” của một tên trong bọn, đám hung thủ giết người bỏ chạy mất dạng.
Nạn nhân là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982, trú phường Thành Công) bị chết bởi đa chấn thương. Nạn nhân bị thương còn lại là anh Lâm Thanh Phong (SN 1985), bạn của Mạnh.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định có các đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Đặng Quang Vinh, Bùi Quốc Nghĩa, Hồ Viết Hồng Trần, Nguyễn Minh Quang, Lý Đăng Khoa, Huỳnh Công Minh Hùng, Nguyễn Ngọc Duy Quang, Nguyễn Thành Luân, Phạm Hồng Huy, Nguyễn Sang, Bùi Minh Quý, Vũ Văn Tiến Dũng, Lê Bắc Kha, Phan Văn Hiếu, đều ở lứa tuổi từ 18 đến 22, có HKTT tại huyện Krông Ana và TP. Buôn Ma Thuột. Trong đó, các tên Vinh, Minh Quang, Duy Quang, Huy, Hùng đều đã có tiền án tiền sự về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích.
Sau gần 6 tháng điều tra, qua nhiều tỉnh thành như Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Khánh Hoà, Đồng Nai, TPHCM, Phú Yên..., cảnh sát đã bắt gần hết số đối tượng gây án. Riêng tên Sang, mãi đến ngày 2/3/2010 mới bắt được hắn khi hắn đang lẩn trốn ở Thừa Thiên - Huế. Hai tên Quý, Dũng đã bỏ trốn và đang bị truy nã trên toàn quốc. Kết quả điều tra, CA xác định hai đối tượng chui vào xe taxi đâm Mạnh và trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân là Bùi Minh Quý và Lý Đăng Khoa. Bọn chúng bị khởi tố về tội giết người cùng 11 tên đồng phạm; trong đó, Đặng Quang Vinh đóng vai trò chủ mưu. Kha và Hiếu không trực tiếp tham gia vào việc truy sát Mạnh, biết rõ sự việc nhưng không báo với cơ quan chức năng nên bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.
