Ấn tượng trong tuần: Dân công sở mướt mồ hôi tháng ăn chơi
GiadinhNet - Theo quy định, từ mùng 6 Tết (24/2) là mọi người dân đã bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng không khí Tết vẫn còn đậm đặc trong mỗi người và người dân dường như vẫn thực sự hòa nhập trở lại với nhịp sống thường ngày.
Đầu tuần, ngày 5 Tết (23/2) lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 -2015) đã diễn ra tại gò Đống Đa, Hà Nội thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân. Đây là lễ hội cấp Quốc gia được tổ chức vào mùng 5 Tết hàng năm để tưởng nhớ đến chiến thắng lẫy lừng của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, sự hy sinh anh dũng của nghĩa quân Tây Sơn chống giặc ngoại xâm.

24/2 là ngày làm việc đầu tiên của các cơ quan, công sở sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Nhưng tại nhiều cơ quan công sở trên địa bàn Hà Nội và TPHCM, không khí làm việc đầu năm thưa vắng, trong khi các quán karaoke đều trong tình trạng “cháy phòng”.
Phiên chợ Viềng (hay còn gọi là phiên chợ cầu may), xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được mở vào tối muộn ngày 25/2, rạng sáng ngày 26 (tức mùng 7 và mùng 8 Tết). Tuy nhiên ngay từ đầu giờ chiều người dân đã nườm nượp đổ dồn về phiên chợ. Dòng người nối đuôi nhau khiến tuyến quốc lộ 38B chạy qua phiên chợ cầu may này bị ùn tắc kéo dài khoảng 1 km.

Tối mùng 8/1 âm lịch (26/2), trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh, nhà chùa tổ chức giải hạn sao La Hầu cho nhiều Phật tử và người dân Hà Nội. Hàng nghìn người tập trung ngồi trên vỉa hè, lòng đường để dự lễ dâng sao giải hạn nhân dịp đầu năm mới.
K.N (th)

