Anh cưỡng dâm, em đâm chết người

Lợi dụng lúc mọi người say rượu, Trường lén vào phòng chị T. thực hiện hành vi giao cấu. Đúng lúc đó, có người phát hiện nên Trường bỏ về nhà...

Ngày 25/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mức án chung thân về tội “Giết người”, 18 năm tù đối với Nguyễn Hồng Trường (34 tuổi, anh ruột của Giang) về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.
 

2 anh em Trường Giang và Hồng Trường bị đưa về trại giam.


Ngày 3/8/2009, Nguyễn Hồng Trường và Âu Thuận Vũ (SN 1981) cùng một số người bạn uống rượu, nhậu nhẹt trong đó có chị N.T.T.T. (22 tuổi, cùng xóm với Trường).

Sau khi uống hơn 3 lít rượu cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke, riêng chị T. mệt nên không tham gia. Đến khoảng 22h, Vũ cùng một số người bạn bị say rượu nên ngủ trước.

Lợi dụng lúc mọi người say rượu, Trường lén vào phòng chị T. thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc Trường đang hành sự có người phát hiện nên Trường bỏ về nhà.

Nghe T. kể lại chuyện bị Trường làm nhục, Vũ cùng một số người bạn chạy đến nhà Trường “hỏi cho ra lẽ”.

Khi mọi người đến nhà thì Trường giả vờ ngủ nên Vũ dùng đất bùn nhét vào miệng “yêu râu xanh” này.

Trường bật dậy kêu Giang và Việt (anh em ruột của Trường) tiếp sức. Giang chạy vào bếp dùng dao rượt đuổi và đâm một nhát chí mạng vào bụng Vũ. Thấy vậy Trường cũng cầm dao chạy đến giúp sức nhưng bị mẹ can ngăn nên không chém anh Vũ.

Âu Thuận Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.
 
Theo Người Lao Động
phuoclong