Anh hùng "cứu nét" gặp mỹ nhân "đạo chích"
Giadinh.net - Sau khi vào nhà nghỉ, lợi dụng lúc các chàng trai lăn ra ngủ mê mệt, Lan cuỗm toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn...
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt giữ Triệu Thị Hương Lan (SN 1990) ở tổ 3 Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội chuyên lang thang trên mạng tìm “anh hùng cứu net” để lừa đảo. Sau khi vào nhà nghỉ, lợi dụng lúc các chàng trai lăn ra ngủ mê mệt, Lan cuỗm toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn...
Theo lời khai tại cơ quan công an, đối tượng Lan mới học hết lớp 9 đã bỏ học để chung sống như vợ chồng với bạn trai nghiện ma túy. Đôi vợ chồng hờ này mở quán gội đầu sinh sống. Chẳng được bao lâu, bạn trai của Lan phải đi trại cai nghiện. Từ đó, Lan lang thang rồi gia nhập với những thanh thiếu niên hư, chuyên kiếm sống bằng “nghề kẹt net”.
![]() |
|
Mỹ nhân "kẹt nét" Triệu Thị Hương Lan. |
Cả bọn thuê nhà trọ tại Gia Lâm ở chung, tối đến tụ tập tại các quán net ở phố Lê Thanh Nghị rao “kẹt net” để các chàng trai đến trả tiền. Mỹ nhân liền trả ơn bằng những cuộc mây mưa tại nhà nghỉ theo yêu cầu của các “anh hùng” cứu net.
Như thường lệ, tối 16/8, Lan lại lên mạng tìm “anh hùng” và nhanh chóng tìm được Nguyễn Văn Đ – sinh viên một trường đại học. Lan tự giới thiệu mình tên là Linh, đang “kẹt net” ở ngõ 79 Cầu Giấy rồi qua webcam cho chàng “xem hàng”. Thấy ngon ăn, Đ lấy xe máy Wave đỏ cùng ít tiền nhanh chóng lên đường. Trả tiền cho người đẹp xong, 1h ngày 17/8, chàng và nàng đưa nhau đến nhà nghỉ ở phường Mai Dịch thuê phòng.
Đến 10h cùng ngày, Lan tỉnh giấc, thấy Đ vẫn ngủ mê mệt liền “thó” điện thoại di động, chìa khóa xe và mở ví lấy 180.000 đồng rồi xuống nhà lấy xe máy bỏ trốn. Trong cốp xe máy của Đ có Giấy đăng ký xe, Lan rủ một bạn chat là Nguyễn Đình N (SN 1992) ở tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy cùng xe ra chợ xe Dịch Vọng tiêu thụ. Biết mất xe, Đ vội chạy ra chợ xe cũ và thấy“mỹ nhân” thấp thoáng ở đó liền đuổi theo gần nửa vòng thành phố thì Lan bị tổ chống cướp giật của Công an phường Quan Hoa bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ Lan và điều tra làm rõ.
T. Hoài
