Ba cái “tội” trong mùa giáp hạt
GiadinhNet - Nhà thơ Trần Đăng Khoa – “thần đồng” thành danh từ bờ tre, gốc mít, từ “hạt gạo làng ta” những ngót nghét nửa thế kỷ về trước, mới đây khi nói về hạt gạo Việt Nam đã cảm thán đại ý rằng: Sao Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và con số này không ngừng tăng theo các năm song đời sống của người nông dân Việt Nam cứ mãi khốn khó thế?
Sao không phải là hạt gạo thông minh, hạt gạo trí tuệ? Sao chúng ta cứ mãi bán rẻ sức lao động thế? Trăn trở của nhà thơ là đúng, là hay nhưng dường như vẫn là chưa đủ. Ông sẽ nghĩ gì, khi dù là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng năm nào cũng như năm nào, cứ vào dịp giáp hạt tháng 3 này, Nhà nước lại phải mở kho dự trữ để xuất cấp gạo “cứu đói” cho dân?
Người dân ở các “vựa lúa” như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có thể không thiếu gạo nhưng vẫn có thể “thiếu đói”. Họ vẫn “thiếu đói” giữa mênh mông đồng ruộng gạo là bởi, hạt gạo khi làm ra đã bị bán “ép” với giá rẻ mạt, bị bán khi còn trên đồng ruộng (lúa non), bị bán để chi cho hàng trăm thứ nhu cầu cuộc sống khác mà nếu không đem hạt gạo ra, họ chẳng biết cách nào để xoay xở.
Ở cái nơi mênh mông gạo lúa đó mà vẫn “thiếu đói”, cái “tội” của nhà quản lý địa phương chính là không làm sao để nếu chưa có và chưa bán được “hạt gạo thông minh” như nhà thơ Trần Đăng Khoa mong muốn thì ít nhất họ cũng được bán hạt gạo với đúng giá trị của nó. Có nghĩa là, công sức lao động của họ không bị bán rẻ!
Người dân ở một số tỉnh thành khác trên các miền đất nước không thuộc nơi “vựa lúa” thì đương nhiên là thiếu đói. Đó là sự thực! Có thiếu, có đói thì nhà nước mới phải xuất kho để cứu đói, nếu không thì xuất làm gì? Nhưng, ở những nơi đó, có vô số những thứ thừa thãi, hoang phí. Rau củ quả rẻ hơn bèo. Lợn gà giá bằng nửa tiền công, tiền cám bỏ ra…
Hay tỷ dụ như hàng ngàn ha mía của người dân các huyện miền Tây Thanh Hoá đang trổ bông bời bời, chết khô trên ruộng chẳng ai cho thu hoạch vì các nhà máy đường đang ngập mía, vì hàng triệu tấn đường đang “ế”. Hàng ngàn, hàng vạn hộ gia đình đang cơ cực lo chống chọi với cái đói tháng 3 sắp tới, chỉ vì hàng chục, hàng trăm triệu đồng của họ đã ném vào cây mía và dù hoà vốn hoặc lỗ, nó vẫn chết khô trên đồng. Bát cơm từ cây mía đang trôi tuột khỏi tay họ vì một cái “tội” rất lớn của nhà quản lý khi không hướng cho dân trồng cây gì có thể “đổi” được cơm, được gạo!
Có cái đói ở nơi có vựa lúa và có cả cái đói ở nơi ít lúa. Giá như người ta có cách để mang cây mía từ Thanh Hoá vào sản xuất đường ở nơi có thể thu được đồng tiền xứng đáng giá trị cho người dân trồng mía mua gạo! Giá như người ta mang hạt gạo từ những vựa lúa về những nơi trồng mía với cái giá không bị ép, thì người dân trồng lúa đâu có khổ! Nơi thừa gạo phải bán gạo giá rẻ để mua đường giá cao nên vẫn “thiếu”, còn nơi trồng mía phải bán mía giá bèo để mua gạo giá đắt nên vẫn “đói”. Đó hẳn là cái “tội” thứ ba.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Thường Sơn