Bà già 68 bị bồ trẻ giết mắc bệnh nghiện tình dục

BS Đào Xuân Dũng, chuyên gia về tình dục học khẳng định, bà Trần Thị T. (68 tuổi ở phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột) bị người tình 21 tuổi giết hại là do đã mắc bệnh nghiện tình dục (NTD).

> Bí mật vụ án bà lão bị người tình tuổi teen sát hại
 
Giống như nghiện ma túy

Lối sống lệch lạc của bà T. chính là hình thái của NTD (hay còn được gọi là cuồng dâm, quá đam mê tình dục). Có người cho rằng, nữ nghiện tình dục là một kiểu mẫu phụ nữ mới của thời đại khi  hành vi tình dục chịu nhiều tác động của đời sống xã hội (được đề cập cởi mở hơn về tình dục, sự phát triển nhanh các ấn phẩm, trang mạng về tình dục, dụng cụ tình dục được bày bán tự do, ngành giải trí và thời trang hình như cũng khuyến khích bản năng tính dục...).
  
Nhiều phụ nữ ngày nay dễ dãi chấp nhận quan hệ tình dục với những bạn tình không chọn lọc xem ra có nguồn gốc đạo đức hơn là do bệnh lý.  

NTD cũng giống như nhiều loại nghiện khác như ma túy, rượu... hay đi kèm với sự khổ sở, dằn vặt khi không đạt được điều mong muốn... Nếu không thực hiện được sẽ dẫn đến một trạng thái bực bội về cả thể chất và tâm trí.

Theo nghiên cứu, mức độ ham muốn khoái cực ở người nghiện có thể 12 - 15 lần mỗi ngày và thường kèm với hội chứng đặc trưng thường thấy ở nhiều người nghiện như đau ngực, đau bụng, mất ngủ... Hơn nữa, nhu cầu khoái cảm đỉnh điểm này thường kèm với hội chứng lo sợ - trầm cảm và khi đó khoái cực đóng vai trò như thuốc chống lo sợ tự nhiên.

Mong muốn lấp đầy khoảng trống
 

Hiện nay, nghiện sex chiếm khoảng 4 - 6% dân số. Bệnh này xuất hiện 8% ở nam giới và 3% ở nữ giới. Ở nước Mỹ, ước tính có khoảng 15 triệu người bị tình trạng này.

Có giả thuyết cho rằng, ngày nay, hưởng thụ tình dục của phụ nữ đã được "bật đèn xanh", thậm chí trở nên "không thể bỏ qua" và còn được khuyến khích. Người ta cũng đặt câu hỏi, liệu có phải chứng quá đam mê tình dục nữ là một khiếm khuyết về bản sắc giới, một yếu kém về hình ảnh bản thân đến mức suy giảm cả sự yêu bản thân hay có khoàng trống trong tâm hồn mà chỉ có đàn ông mới có thể lấp đầy?

Trên thực tế, ngoài sự tìm kiếm khoái cực và khoái cảm còn có điều thầm kín nào nữa thôi thúc, ý muốn quyến rũ bạn tình và nổi trội hơn hết là cảm giác còn được người khác thèm muốn?

Đa số những người NTD đã trải qua môi trường gia đình không thuận lợi cho sự phát triển nhân cách đúng đắn: Có cha mẹ nghiện ngập (rượu, ma túy) hoặc có những hành vi khiến con cái sớm phát triển bản năng tính dục hay sớm có trải nghiệm tình dục (78% phụ nữ NTD đã từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ) để đến tuổi trưởng thành có sai lệch về nhân cách, không biết lựa chọn những giải pháp thích hợp nhất khi phải ra quyết định.

NTD gọi là bệnh hoạn khi có những hành vi xúc phạm đến thuần phong mỹ tục, phương hại đến người khác hoặc bản thân (ảnh hưởng đến công việc, học tập...) chứ không phải sự đam mê tính theo số lượng. Theo nghiên cứu, có khoảng 55% những người có hành vi tình dục xúc phạm đến người khác được coi là NTD.

Cuộc chiến gian khổ

Các chuyên gia tình dục học đều thống nhất, đạo đức không liên quan đến các biện pháp chữa bệnh này. Có nhiều cách, kể cả với sự hỗ trợ của dụng cụ tình dục để giúp phụ nữ đạt được sự hài lòng về tình dục nhằm "hạ hỏa" sung năng, tự tin và phục hồi lòng yêu bản thân. Có những phụ nữ ngoài 40 tuổi vừa trải qua li dị lại xảy ra chứng quá đam mê tình dục.

Trong trường hợp này, có vai trò của yếu tố "tình dục không cần cảm xúc". Để chấm dứt được những hành vi quá đam mê tình dục là cả một cuộc chiến gian khổ lúc đầu. Đương sự phải tập đối mặt với nhiều nỗi lo sợ, ví dụ lo sợ về tuổi tác, về sự cô đơn và nhìn thẳng vào sự thật này có thể đem lại những tác dụng tích cực. Khi đã ngộ ra sẽ giúp đương sự chuyển biến dần.     
 
Theo Bee
thuhuyen