Bắc Ninh bùng phát bệnh tay chân miệng
GiadinhNet - Bệnh tay chân miệng được phát hiện lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào tháng 6/2011, tuy nhiên dịch bùng phát mạnh nhất vào những tháng đầu năm 2012.
Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 282 ca mắc bệnh tay chân miệng, bệnh cũng đã xuất hiện ở 8/126 xã phường thị trấn, điều nguy hiểm là đã có 9 ca dương tính với virus E71. Tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh), mỗi tháng khoa tiếp nhận trên 60 bệnh nhi vào viện với chứng bệnh tay chân miệng. Mức độ lây lan dịch bệnh ngày càng lớn, do điều kiện thời tiết se lạnh, độ ẩm không khí cao.
BS Nguyễn Ngọc Xuân, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết, để kịp thời đối phó với dịch bệnh, khoa Truyền nhiễm đã đề xuất với thành lập khu vực cách ly, chuẩn bị đầy đủ về cơ số thuốc men, trang thiết bị cấp cứu mục tiêu hạn chế thấp nhất các trường hợp phải chuyển viện lên tuyến trên.
Mặc dù bệnh tay chân miệng mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, song mức độ lây lan dịch bệnh rất đáng nghi ngại. Do đặc tính của dịch bệnh là lây lan theo đường hô hấp và đường ăn uống, nên sự bùng phát của dịch bệnh là rất khó kiểm soát. Đến thời điểm này, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều xuất hiện các bệnh nhi mắc bệnh chân tay miệng. Một số ca nặng, có triệu chứng sốt cao, rối loạn thần kinh thực vật đã phải chuyển viện lên tuyến trung ương để điều trị.
Anh Nguyên