Bán buôn... tưởng nhớ!
GiadinhNet - Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ra đi đã tròn 10 năm, nhưng trong tâm trí những người yêu nhạc Việt thì ông vẫn mãi tồn tại.
Những nhạc phẩm để đời của ông vẫn vang lên ở khắp mọi nơi. Hàng năm, gần đến ngày mất của nhạc sỹ, người hâm mộ ông-vốn rất đông- đều cố gắng tổ chức các buổi lễ tưởng niệm, ghi nhớ và cùng nhau nghe lại những bài hát để đời của ông.
Việc ấy, bản thân nó rất đáng trân trọng, cần phải được tưởng thưởng. Thế nhưng, mọi thứ đã bắt đầu quá đà và mất kiểm soát.
Năm nay, tròn 10 năm ngày mất của cố nhạc sỹ, từ cuối tháng 2 đầu tháng 3, tức là còn cả tháng nữa mới đến ngày chính giỗ nhưng "phong trào tưởng nhớ" đã lên rất cao. Từ quán nước, quán café, thậm chí nhà hàng, quán ăn vốn chẳng ăn nhập gì với nghệ thuật, cũng chẳng phải không gian nghệ thuật để biểu diễn cũng chăng biển, cũng sắp đặt chương trình... tưởng nhớ.
Giới truyền thông thì liên tục nhận được "thiệp mời nhân kỷ niệm 10 năm...", chương trình trong giấy ghi hoành tráng lắm. Vậy mà khi đến dự, âm thì hỗn loạn, nhạc thì bập bùng. Người còn sống còn thấy cám cảnh, huống chi người đã khuất, nếu biết mình được tưởng nhớ trong cái cung cách ấy thì thế nào?
Một chủ nhà hàng có chương trình "tưởng niệm" đã chẳng ngại ngần mà nói, bây giờ kinh doanh mà không gây chú ý thì ai đến quán mình? Thấy thiên hạ cứ nhao nhao tưởng nhớ, mình cũng tranh thủ mở chương trình để hút khách thôi, chứ nhạc với nhẽo gì đâu.
Người kinh doanh thì thế, nhưng lạ cho những người tự cho mình là "fan", là hâm mộ và luôn tỏ ra cực kỳ hiểu biết về âm nhạc nhưng cũng lại bầy đàn. Họ tự cho rằng người sành điệu, hiểu nhạc và biết thẩm âm thì phải nghe nhạc Trịnh, nói chuyện nhạc Trịnh và phải nhớ ngày giỗ của ông. Xem thì to tát lắm, nhưng hãy xem họ tưởng niệm ở đâu nhé? Mấy năm rồi, quán thịt cầy, quán karaoke luôn đầy nhóc người "sành điệu" như thế đúng ngày giỗ của người nhạc sỹ tài danh. Thực ra, chuyện nhạc Trịnh đã bị họ lợi dụng để kiếm cớ vui chơi và cho rằng như thế mới thế hiện "đẳng cấp".
Tưởng nhớ, tri ân người đã mất là truyền thống, nhưng bây giờ, người ta có thể lấy cả tưởng nhớ để kinh doanh, lợi dụng để thể hiện mình, quá lắm mất rồi.
Sông Hồng