Bán cả người yêu lẫn em họ
Giadinh.net - Vàng Mí Dính “đầu tư” chiếc xe máy Win 100 đỏ chót, lang thang các phiên chợ tìm phụ nữ trẻ lừa bán qua biên giới...
![]() |
| Kẻ lừa tình, bán người yêu Vàng Mí Dính |
Để lừa đảo, Vàng Mí Dính “đầu tư” chiếc xe máy Win 100 đỏ chót, lang thang các phiên chợ tìm phụ nữ trẻ lừa bán qua biên giới.
Ngày 6/7/2007, Dính chở một đối tượng tên là Vàng Thị Mỷ (người nước ngoài) sang chợ Niêm Sơn, Mèo Vạc tìm “hàng”. Tại đây, Dính gặp Vàng Thị Cáy (SN 1989, em họ của Dính). Mỷ bàn với Dính kế hoạch lừa bán Cáy và hứa cho 6 triệu đồng. Dính đồng ý lừa Cáy đến đường biên giới Việt - Trung, bán cho chủ chứa.
Tiếp đó, tháng 7/2007 tại chợ phiên Phố Cáo (Đồng Văn), Dính làm quen với Vàng Thị Cầu ở bản Lủng Sính. Sau đó, hắn mò sang Trung Quốc tìm gặp Vàng Thị Mai - đối tượng buôn bán người chuyên nghiệp sang Trung Quốc.
Trong một chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội, Công an Trung Quốc đã phát hiện và giải cứu Cầu, trao trả cho đồn Biên phòng Phố Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Tại đây, Cầu làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Dính.
Ngày11/10/2007, Vàng Mí Dính bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phố Bảng bắt gọn, khi hắn đang lang thang “săn mồi” ở chợ phiên Sà Phìn. Dính được bàn giao cho Công an huyện Đồng Văn điều tra xử lý. Không ngờ đến ngày 21/10/2007, Dính bỏ trốn khỏi nhà tạm giam mò đến chợ Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc tiếp tục “săn mồi” và nạn nhân tiếp theo của Dính tên là Lầu Thị Sung (SN 1988). Với chiêu bài cũ, Dính lừa Sung sang Trung Quốc bán. Trên đường quay về, Dính bị lực lượng trinh sát Biên phòng Phố Bảng bắt giữ, bàn giao cho CQĐT xử lý.
Thu Hoài
