Bạn đọc bức xúc sau bài báo "Đường, sữa của người tàn tật...": Họ đã "cạn tầu ráo máng!"

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH (số 133, ra ngày 6/11) đăng bài: "TT chỉnh hình và phục hồi chức năng: Đường, sữa của người tàn tật cũng không tha", Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả, bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi của các cán bộ Trung tâm trên. Báo GĐ&XH xin được trích đăng.

> TT Chỉnh hình và Phục hồi chức năng: Đường, sữa của người tàn tật cũng không tha
 
Lương tâm họ để đâu?
 
Tôi nhìn hình ảnh hai mẹ con cháu Hoàng Đức Triệu đăng kèm bài báo mà day dứt mãi. Cháu Triệu đã bị tàn tật, mỗi tháng cháu chỉ được trợ cấp 100.000đ. Vậy mà họ nỡ bớt xén của cháu thì quá nhẫn tâm. Không hiểu tại sao họ có thể dùng những đồng tiền đó để chi tiêu, để xăng xe, để điện thoại. Có đứa con tàn tật là nỗi đau khổ muôn đời của các bậc làm cha làm mẹ. Các cán bộ ấy không biết chia sẻ mà còn ăn chặn của các cháu thì không biết lương tâm họ để đâu.
 
Đức Long (TP Vinh, Nghệ An)
 
Đường sữa cũng như máu thịt
 
Trong nhiều chuyến công tác xa, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ nghèo uống sữa như thế nào. Các cháu hóp má vào, mút đến những giọt cuối cùng trong hộp. Ném hộp sữa giấy xuống đất, không có giọt sữa thừa nào văng ra cả. Đối với trẻ em nghèo, tàn tật, đường sữa như máu thịt của các em.
 
Hoàng Thị Hoa (Ba Đình, Hà Nội)
 
Nuốt không trôi đâu
 
Tôi đọc thông tin bà Nguyễn Thị Lam, Kế toán trưởng phải vội vàng nộp gần 300 triệu đồng khi cơ quan Thanh tra vào cuộc mà thấy hả lòng hả dạ. Những người tàn tật ở huyện Tương Dương, Quỳnh Lưu chỉ được thêm một bơ gạo là người ta đã mừng lắm rồi. Số tiền bà Lam bị Thanh tra "tróc" mua được hàng chục tấn gạo cho các em.
 
Bên cạnh đó, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Vinh, Nghệ An này chi hàng trăm triệu tiền thăm quan du lịch, tiền điện thoại, tiền xăng dầu từ nguồn tiền hỗ trợ cho cộng tác viên, hướng dẫn viên, trẻ ràn tật mà họ cũng chi được thì tôi quả không hiểu nổi. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Nghệ An nhanh chóng xử lý đích đáng những cán bộ vô lương tâm.
 
Trực Ngôn (Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
 
"Ăn" cả sự bất hạnh
 
Số tiền mà bao nhiêu ân tình trong nước và nước ngoài gom góp được dành cho trẻ em tàn tật đã bị "đẽo gọt" không thương tiếc. Những cán bộ "đẽo gọt" ấy, lương tâm của họ để đâu mà lại "cạn tầu, ráo máng" như thế? Trẻ con bị tàn tật đã bất hạnh cả đời rồi nhưng lại có người "ăn" cả sự bất hạnh đó.
 
Hàng trăm triệu đồng bị chi tiêu vô tội vạ. Số tiền này đủ để biến nhiều cuộc đời đau khổ thành hạnh phúc với những ca phẫu thuật, chỉnh hình, với những liệu pháp điều trị tiên tiến.
 
Nguyễn Vinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng)
 
Xót xa
 
Tôi là một cộng tác viên của dự án này. Hầu hết những người làm công việc như tôi không phải để lấy 60.000đ/tháng. Chúng tôi làm vì muốn sẻ chia, giúp đỡ những trẻ em dị tật, nghèo đói. Số tiền đó không đủ mua xăng cho chúng tôi chạy đi chạy lại giữa các địa chỉ đầy bất hạnh ấy. Tôi thấy xót xa cho bản thân và cho các cháu bé quá. Nếu các cán bộ này phải ra tòa, tôi hy vọng đó là phiên tòa lưu động tại nơi có nhiều người dị tật sống. Tôi và nhiều người khác muốn xem họ bị tòa án lương tâm phán xử thế nào?
 
Hoatuylip (Quỳnh Lưu, Nghệ An)
 
GĐ&XH (Tổng hợp)
phuoclong