Kể từ ngày 1/1/2014, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) dưới các hình thức website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT và các loại hình website khác do Bộ Công Thương quy định, nếu không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định. Các website thuộc diện thanh, kiểm tra bao gồm: Website TMĐT bán hàng, websie cung cấp dịch vụ TMĐT (sàn giao dịch TMĐT, website đấu giá trực tuyến, website khuyến mại trực tuyến và các loại website khác do Bộ Công Thương quy định). Theo Cục Thương mại điện tử và CNTT, mức xử phạt hành chính đối với cá nhân sẽ dao động từ 10-50 triệu đồng, tổ chức, doanh nghiệp từ 10-100 triệu đồng.
Quang Thành
Các nhà mạng di động: "Chưa bắt tay" đã nhiều sai phạm
Sau hơn một tháng xác minh sự việc các nhà mạng lớn như MobiFone, Vinaphone và Viettel tăng giá cước 3G tới 40%, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo chưa phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường của sự cấu kết, bắt tay hay thoả thuận giữa 3 doanh nghiệp này. Đợt điều chỉnh giá 3G từ ngày 16/10 được cho là “thực hiện theo chủ trương, định hướng điều chỉnh giá cước dịch vụ viễn thông của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông”.
Về việc 3 doanh nghiệp điều chỉnh một số gói cước với cùng mức tăng, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, các gói cước được điều chỉnh giống nhau đều là các gói cước thông dụng và phương án điều chỉnh giá cước đã được Cục Viễn thông phê duyệt. Kết quả xác minh còn nhận thấy việc tăng giá cước của 3 doanh nghiệp được thực hiện trong bối cảnh số lượng thuê bao, nhu cầu về dung lượng tăng mạnh vượt quá khả năng cung cấp dịch vụ với chất lượng đảm bảo của mạng lưới.
Tuy nhiên, báo cáo tổng kết đợt thanh tra năm 2013 tại các doanh nghiệp viễn thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phanh phui việc ba nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel đã âm thầm cài đặt ứng dụng ngầm vào SIM điện thoại của người dùng để thu về gần 200 tỷ đồng.
Theo số liệu của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cho đến nay cả nước có hơn 120 triệu thuê bao di động, trong đó có gần 114 triệu thuê bao di động trả trước. Theo đó, tổng số tiền xử phạt của đợt thanh tra diện rộng đối với thuê bao di động trả trước là gần 2 tỷ đồng, tịch thu tổng số 34.667 SIM di động trả trước.
Điều đáng nói, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện việc các nhà mạng lập lờ thông tin, “bịt mắt” người dùng để thu về hàng trăm tỷ đồng với những ứng dụng, dịch vụ không phải ai cũng cần đến. Cụ thể như VinaPhone cài đặt sẵn ứng dụng OID, MobiFone cài đặt sẵn ứng dụng SuperSim và Liveinfo, Viettel cài đặt sẵn phần mềm Viettel Plus trên SIM và bán cho người sử dụng. Ứng dụng này có chức năng cho phép tải thông tin và tính phí nhưng không niêm yết rõ ràng, chính xác giá cước, không có thông tin cảnh báo về giá cước, không cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý, không đồng ý tải dịch vụ với mức phí đã được đưa ra.
Quang Thành
Vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt 200 triệu đồng
Theo Nghị định số 178/2013 các tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt từ 100-200 triệu đồng nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không có giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Phạt từ 70-100 triệu đồng với một trong các hành vi: Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm; Sử dụng động vật mắc bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân… Mức phạt sẽ là 200 triệu đồng nếu do tổ chức vi phạm.
Minh Anh
Giá cả 2014 phụ thuộc giá điện, than, dịch vụ giáo dục…
Ngày 31/12/2013, đại diện Viện Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, diễn biến giá cả ở Việt Nam năm 2014 phụ thuộc mạnh vào quan điểm và các quyết sách thực hiện lộ trình điều chỉnh giá một số mặt hàng của nhà nước như: Điện, than, dịch vụ khám chữa bệnh, học phí... Diễn biến giá cả khá ổn định năm 2013 cho thấy, đây là “cơ hội tốt” để Chính phủ thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng này theo cơ chế thị trường mà vẫn đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát đã đề ra (tăng khoảng 7%). Muốn đạt được những chỉ tiêu CPI hợp lý trong năm 2014, phải xóa bỏ độc quyền, đồng thời thực hiện cải cách lộ trình giá một số mặt hàng cơ bản như điện, nước, xăng, dầu, than theo giá thị trường.
Kỳ Anh