Băng cướp trên sông Vàm Cỏ Đông
Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra làm rõ vụ án cướp đường sông trên sông Vàm Cỏ Đông và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Hữu Tài cùng đồng bọn trước pháp luật với tội danh cướp tài sản.
Dòng sông không yên tĩnh
Từ ngày 11/8 đến 15/9, trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xảy ra 2 vụ cướp đường sông khá táo bạo. Vụ xảy ra đêm 11/8, nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Sơn, chủ ghe mua bán lúa, ngụ xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và anh Phạm Minh Nhựt, người làm công cho anh Sơn.
Đêm 15/9, bà Trần Thị Niềm, ngụ xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa - lái buôn lúa cùng 2 người con trai là Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Minh Quang neo ghe cặp sông Vàm Cỏ Đông (thuộc địa bàn ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) để ngủ. Đến 23h cùng ngày thì có 1 xuồng máy cặp vào ghe lúa. 3 bóng đen nhảy lên ghe dùng dao khống chế bà Niềm cùng 2 người con để cướp tài sản.
Anh Quang cầm cây sắt bánh lái vừa tri hô vừa đánh trả. Bọn cướp dùng dao chém vào người anh Quang nhưng trúng vào cây sắt bánh lái. Anh Quang bỏ chạy và nhảy xuống sông kêu cứu. Bà Niềm và người con trai còn lại tiếp tục kêu cứu. Do bị động, bọn cướp xuống xuồng máy tẩu thoát…
Băng cướp tuổi đôi mươi
2 vụ cướp đường sông táo bạo nêu trên gây tâm lý lo lắng cho nhân dân địa phương và những người làm ăn buôn bán trên sông. Công an huyện Đức Huệ kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét.
![]() |
|
Lê Hữu Tài (ảnh nhỏ) cùng hung khí gây án (ảnh nhỏ) và đồng bọn (ảnh to). |
Qua điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện ra "đầu mối" của vụ án là các đối tượng: Lê Hữu Tài (ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Hải Nhanh (ngụ khu phố 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa), Ngô Quốc Vang, Nguyễn Thanh Tú (ngụ ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cấc đối tượng này đều còn rất trẻ, tuổi từ 18 đến 20. Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nhanh để đấu tranh khai thác.
Theo lời khai của Nhanh thì y cùng với Lê Hữu Tài, Ngô Quốc Vang, Nguyễn Thanh Tú tổ chức tiệc nhậu (tại nhà Vang). Sau đó bọn chúng đến quán nhậu của anh Chính Cảnh để nhậu tiếp. Tại đây chúng bàn bạc cướp ghe lúa.
Đến 22h cùng ngày, bọn chúng xuất phát. Tú điều khiển ghe máy áp sát vào ghe lúa của bà Trần Thị Niềm, lúc chủ ghe đang ngủ. Nhanh, Vang và Tài cầm dao leo lên ghe, khống chế các nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, do bà Niềm cùng 2 người con trai chống cự và kêu cứu nên bọn chúng phải rút đi khi chưa cướp được tài sản gì…
Trong khi tên Nhanh bị bắt, thì 3 tên cướp còn lại đều đã bỏ trốn. Qua kiên trì vận động, đến đầu tháng 10, Tú và Vang ra đầu thú. Riêng tên Lê Hữu Tài - đối tượng từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vẫn ngoan cố trốn tránh pháp luật. Qua xác minh truy tìm, đến ngày 12/10, lực lượng điều tra bắt được tên Tài khi y đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
