Băng nhóm “bảo kê thi công” dự án hầu tòa

GiadinhNet - Bị người dân cản trở trong khi đang thi công dự án xưởng sản xuất giày, chủ đầu tư liền dùng “xã hội đen” đứng ra bảo vệ công trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm “bảo kê thi công” đã xô xát, hành hung người dân trong thôn khiến nhiều người bị thương, thậm chí phải nhập viện cấp cứu. Xét tính chất và mức độ phạm tội của nhóm đối tượng, các cơ quan tố tụng huyện Tiên Lãng đã tiến hành điều tra, truy tố và đưa các bị can ra xét xử.

Ngày 15/1, Tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện Tiên lãng (Hải Phòng) xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng đối với Doãn Đức Chiến, SN 1991; Doãn Đức Trung, SN 1993 cùng nhóm Bùi Xuân Huy, SN 1994; Vũ Văn Cường, tức Cường “chã”, SN 1991; Nguyễn Công Thành, SN 1987; Phạm Mạnh Cường, SN 1994, đều tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền và Kiều Quang Hoàng, SN 1993, ở phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng là những đối tượng trực tiếp gây thương tích cho 4 người dân.
 
 Băng nhóm “bảo kê thi công” dự án hầu tòa 1
Nhóm "bảo kê thi công" hầu tòa

Trước đó, Công ty cổ phần Hoa Thành do ông Hà Như Nam làm giám đốc được UBND thành phố Hải Phòng ký hợp đồng cho thuê hơn 8.8000m2 đất tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng để xây dựng xưởng sản xuất giầy xất khẩu. Mặc dù chưa thỏa thuận được phương án, giá đền bù cho người dân có ruộng nơi đây nhưng công ty vẫn tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình. Bị người dân phản ứng, ngăn cản, thay vì thỏa thuận, đối thoại với những người dân có ruộng, họ đã thực hiện kế sách “ dùng xã hội đen” tấn công người dân làm nhiều người bị thương, gây bức xức cho dư luận xã hội.

Ngoài ra, do khu vực đất giáp quốc lộ 10, nên khi vụ việc xảy ra đã làm ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

Tại tòa, Doãn Đức Chiến khai nhận được Hoàng Tiến Thành, SN 1969, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An đưa cho 10 triệu đồng để Chiến tìm người “giúp” việc bảo vệ thi công nhà máy giày của Cty CP Hoa Thành trên khu đất này. Chiến đã dùng tiền của Thành thuê xe taxi chở nhóm đối tượng từ nội thành Hải Phòng xã Trâm Khê để “bảo vệ thi công”. Tại đây, nhóm của Chiến cùng nhóm do Nguyễn Văn Đức, SN 1983, trú  tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão đã tham gia tấn công người dân. 

Tuy nhiên, do Hoàng Tiến Thành, Nguyễn Văn Đức – những đối tượng được xác định đã là đầu vụ trong việc tấn công người dân đang bỏ trốn, nguyên nhân vụ ẩu đả vẫn chưa được làm rõ tại tòa.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, Doãn Đức Trung khai: Trung đi cùng Chiến. Trung tập chung thêm 4 người. Đến 11 h vào khu dự án bằng taxi, ngăn cản không cho ai vào, ra khu dự án. Khi vào thấy ông Hào (người dân trong thôn) mặc áo trắng cầm gậy xông ra, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Theo lời khai của Trung thì Thành là chủ mưu, giao cho Chiến làm. Bị cáo Bùi Đức Huy khai: Chiến là người gọi điện nhờ và có bảo gọi thêm càng nhiều người càng tốt. Huy tập hợp thêm 7 người.

Tại phiên tòa, các bị cáo: Nguyễn Công Thành, Kiều Quang Hoàng, Vũ Văn Cường, Phạm Mạnh Cường đều khai thấy Chiến, Trung, Huy gọi điện thoại là đi, đi không biết việc gì??? Đến nơi mới biết công việc là ngăn cản, không cho dân vào khu đất.

Những người dân thôn Đại Thắng bị thương trong vụ tấn công này, tuy không tham dự phiên tòa, nhưng đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho những đối tượng trong vụ án. 

Từ tình tiết giảm nhẹ hình phạt này, HĐXX đã tuyên phạt Doãn Đức Chiến 33 tháng tù. Trước đó, Chiến đã bị TAND quận Ngô Quyền xử 30 tháng tù treo về hành vi cố ý gây thương tích, tổng hình phạt mà Chiến phải thi hành là 63 tháng tù giam. Các đối tượng Bùi Xuân Huy, Vũ Văn Cường bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù giam; Doãn Đức Trung 27 tháng tù giam; Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Công Thành, Kiều Quang Hoàng bị phạt 24 tháng tù giam.

 

                                                                                        M. Lý

minhlyhp