Báo chí địa phương: Phải là diễn đàn của nhân dân

GiadinhNet - Báo chí địa phương phải thông tin kịp thời, nêu đúng và trúng những vấn đề dư luận quan tâm, mang đậm hơi thở cuộc sống để thu hút người đọc, thực sự là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí phải thông tin kịp thời, nêu đúng và trúng những vấn đề dư luận quan tâm, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Đây là vấn đề được bàn luận sôi nổi tại Hội thảo "Nâng cao chất lượng báo chí địa phương" vùng Đồng bằng và Duyên hải Bắc Bộ được tổ chức tại Hưng Yên ngày 28/8.

Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố, gồm: Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Phòng và Ninh Bình.

Cùng với việc đánh giá những mặt tích cực, hội thảo đã chỉ ra những hạn chế yếu kém của báo chí địa phương như: chất lượng, hiệu quả hoạt động còn mang tính hình thức với đa số tin, bài còn dài, nội dung nghèo nàn; lảng tránh đấu tranh chống tiêu cực, phê bình mặt trái chưa kịp thời; một số báo trình bày còn khô khan, hình ảnh sơ sài, tít tin bài và nội dung chưa hấp dẫn người đọc. Trên nhiều chương trình truyền hình vẫn chiếu nhiều phim nước ngoài, đăng tải hình ảnh phản cảm...

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay của báo chí mỗi địa phương, nêu bật các vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng mỗi tờ báo. Để tờ báo hay thì thông tin phải trúng, đúng, kịp thời, hấp dẫn, ngắn gọn và dễ hiểu, phải mang được đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của địa phương đồng thời có tính thẩm mỹ cao. Đáng chú ý là vấn đề về "thương hiệu" nhà báo và uy tín tờ báo; trong đó, nhà báo phải say nghề, tạo dấu ấn cá nhân, xây dựng thương hiệu "có danh" để tạo dựng thương hiệu uy tín cho tờ báo. Mỗi tờ báo cần giữ được bản sắc của địa phương, mang đậm nét đặc trưng của từng vùng miền và có tính định hướng dư luận. Đối với vùng Đồng bằng duyên hải Bắc Bộ nên đi sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, phải nắm bắt và có được thông tin nổi bật của địa phương và phấn đấu có được nhiều người đọc, người xem.       
 
Mai Ngoan
baoin