“Bão đỉa”
GiadinhNet - Tôi đồ rằng khi làm việc trên mỗi cánh đồng, mỗi thửa ruộng có nước, ngay cả những lão nông can đảm nhất cũng phải rùng mình trước một loại động vật hút máu: Đỉa.
Loài này có ở khắp nơi tại các cánh đồng, dòng sông ở đất nước nông nghiệp như nước ta. Đi làm ruộng, để tránh bị quấy rầy và bị đỉa xâm hại, nông dân thường mang theo vôi để đẩy đuổi. Ấy thế mà ở nhiều địa phương, nông dân lại đang nuôi đỉa với số lượng lớn và hoàn toàn tự phát.
Tất cả bắt nguồn từ việc thương nhân nước ngoài từ năm ngoái đến giờ thu gom đỉa với số lượng lớn và giá trả khá cao, lên tới 2 triệu đồng/kg đỉa khô.
Thứ sinh vật đáng sợ vốn chẳng có giá trị bỗng nhiên sinh lời đã khiến người dân ngỡ ngàng và lao vào thu gom. Ban đầu, người ta ra đồng bắt, đến khi cạn kiệt, mà thương lái thì cứ thúc giục thành thử nhiều người "sáng kiến" nuôi cho nhanh.
"Nuôi đỉa" thế mà thành công không ngờ. Chẳng cần phải trại giống, chẳng cần phải khoa học gì, cứ bắt ít đỉa cho vào ao, hồ hoặc chỗ nào có mặt nước, chặt "đỉa giống" ra thành nhiều mảnh ném xuống, thế là thành nhiều con. Loài này có sức sống mãnh liệt nên chỉ có đốt thành than mới chết hẳn, chứ có cho vào xay, giã thì chỉ cần một tế bào còn lại cũng có thể thành con đỉa mới.
Dân ta nghe phong thanh thương nhân mua đỉa về làm thuốc. Các thầy thuốc đông y thì cho biết đúng là có thể làm thuốc, nhưng phải cực kỳ cẩn thận, bởi chỉ cần chế biến chưa tốt, bệnh nhân uống thuốc sẽ rước đỉa vào người. Vì thế, ở nước ta, đỉa không được... trọng dụng.
Các "bể đỉa" ở nhiều tỉnh thành bây giờ nhiều lắm. Nhưng nếu thương nhân nước ngoài không mua nữa, dân ta xử lý thế nào với chúng? Ăn không được, bán chẳng ai mua, chắc chắn đỉa sẽ được thả ra ngoài tự nhiên, khi ấy nguy hại biết bao nhiêu mà kể?
Trong quá khứ, chính cái trò thu gom na ná như trên đã khiến người nông dân nhiều phen ăn quả đắng. Người ta chắc không thể nào quên phong trào thu gom mèo, rắn và cả... móng trâu bò đem bán. Rồi đến chặt rễ cây hồi, quế, gom dưa chuột, củ chuối... từng khiến nhiều người điêu đứng. Với nông dân thì thiệt hại trước mắt, nhưng với nền nông nghiệp, hệ sinh thái thì thiệt hại nghiêm trọng và dài lâu.
Trên khắp địa cầu này, việc một sinh vật được di chuyển nơi sinh sống vốn có của nó được xem xét cực kỳ ngặt nghèo. Đến mang một con chim ra khỏi lãnh thổ nước họ cũng vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà ở nước ta, thương lái nước ngoài cứ thu gom thoải mái, mang đi đâu cũng thoải mái.
"Cơn bão đỉa" đang được tích gió, không ra tay nhanh, có ngày hối không kịp.
Sông Hồng