Bão số 2 suy yếu

Bão số 2 được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào ven biển Hải Phòng - Nam Định chiều tối nay.

> Hà Nội ngập trước khi bão đến
 
Theo ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương - sáng nay bão số 2 đã di chuyển vào khu vực giữa đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô. Sức gió ghi nhận được ở Bạch Long Vĩ là cấp 8, giật cấp 9. Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam đi chếch về phía nam so với hướng đi trước đó.
 

Một căn nhà bị sập sau cơn lốc ở Hải Phòng. Ảnh: Duy Lan

Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng bão, mưa lớn đã xuất hiện từ chiều qua ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tính đến 7 giờ sáng nay, lượng mưa đo được ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 40-70mm, môt số nơi cao hơn như: Phủ Liễn (Hải Phòng) 104 mm, Trung tâm Hà Nội: 103 mm, Bái Thượng (Thanh Hóa): 110 mm…

Ông Hải nhận định lượng mưa sẽ tập trung ở Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và lan rộng ra các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và bắc Nghệ An. Mưa sẽ xuất hiện trong một hai ngày tới do vùng thấp sau bão vẫn tồn tại.

Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng nay, ông Đào Xuân Học - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, phó trưởng ban chỉ đạo - yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục triển khai phòng chống bão, mưa lũ như kế hoạch đã đề ra, chú trọng phòng chống mưa lũ ở các khu  vực miền núi Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An. Các tỉnh Bắc Trung bộ cần chú trọng điều tiết, bảo vệ các hồ chứa đã gần đầy mực nước thiết kế. Đặc biệt là những hồ chứa ở những nơi xung yếu.

Với thiệt hại do lốc xoáy ở Hải Phòng, Nghệ An, ông Học đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương song song với việc phòng chống bão phải bố trí nơi ở cho người dân có nhà hư hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong cuộc họp, đại diện cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết 1,2 triệu ha lúa đông xuân ở Bắc Trung Bộ đã cơ bản thu hoạch xong. Tuy nhiên nếu mưa lớn ở khu vực này sẽ ảnh hưởng tới 70- 80% diện lúa hè thu đã gieo trồng. Riêng các tỉnh phía Bắc đã thu hoạch 40%, nếu mưa lớn cũng không đáng ngại.
 
Theo Tuổi Trẻ
kimvan