Bảo vệ nhân chứng!

GiadinhNet - Đấu tranh - tránh đâu? Cái cách nói lái, chơi chữ này xuất phát từ thực tế đối diện hiểm nguy của những người đứng lên đối diện với cái xấu, bảo vệ lẽ phải.

Mấy tháng qua, câu hỏi "tránh đâu" đã khó trả lời hơn khi có người đã bị sát hại và nghi vấn hung thủ ra tay do thù tức nạn nhân tố cáo sai phạm.
 
Nạn nhân là người Hải Dương, lại là bộ đội xuất ngũ, tuổi cũng đã cao. Hàng ngày, trong cuộc sống, ông rất hòa đồng với xóm làng, chưa to tiếng cãi vã với ai. Đột nhiên, ông bị phát hiện đã chết bởi nhiều vết đánh rất nặng tay. Hung thủ còn tàn bạo cắt một bên tai của ông nữa.
 
Điều tra ban đầu, công an cho biết không có dấu hiệu của một vụ giết người cướp của. Trong khi công an vẫn đang tìm kiếm thủ phạm thì bà con nhân dân và gia đình cho biết, nạn nhân trước thời điểm bị sát hại có tham gia đấu tranh trước những sai phạm ở vài công trình đang được thực thi trên địa bàn. Và vì thế, ông đã nhận được nhiều lời đe dọa. Một vài người hàng xóm tham gia cùng nạn nhân còn nghe được lời bóng gió dọa "cắt tai nếu lắm chuyện".
 
Trước khi bị sát hại, nạn nhân đã báo mình bị đe dọa tính mạng lên chính quyền. Như thế, không thể loại trừ nguyên nhân nạn nhân bị hại vì chống tiêu cực. Nếu đúng, đây là trường hợp đầu tiên như thế ở nước ta trong nhiều năm qua.
 
Cùng lúc thời điểm vụ án trên, tại Nghệ An, liên tục xảy ra hai vụ "dằn mặt" người chống tiêu cực. Hung thủ đến tận nhà nạn nhân vung dao chém và thẳng thừng tuyên bố "hay kiện cáo, tao chém cho chết". Cũng may, cả hai nạn nhân trong hai vụ dằn mặt này chỉ bị trọng thương, chưa bị thiệt hại tính mạng. Nhưng cuộc sống gia đình thì vô cùng nặng nề, lo sợ.
 
Thật tiếc, ba vụ việc người tham gia chống tiêu cực bị hành hung, sát hại nêu trên đến nay đều chưa tìm được thủ phạm. Điều đó gây ra nhiều quan ngại rất đáng buồn.
 
Chống tiêu cực được nhà nước khuyến khích và mới đây đã có cơ chế để tưởng thưởng vật chất với mức khá cao. Nhưng, như thế là chưa đủ, bởi lẽ, người dũng cảm tham gia chống lại tham ô, tham nhũng, thói hư tật xấu ở đời thì đa phần không ai màng đến tiền bạc hay thành tích này khác. Họ cần được bảo vệ, cần được đảm bảo tính mạng.
 
Ở nhiều nước, những người tố cáo tiêu cực được bảo vệ bằng các chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt. Ở đó, nếu xác định nội dung tố cáo là có cơ sở, nhân chứng được cử cả vệ sỹ, thậm chí là cảnh sát, công an bảo vệ suốt ngày đêm, hay được di chuyển đến nơi an toàn...
 
Vinh danh, tưởng thưởng trong chống tiêu cực rõ ràng là chưa đủ. Người tố cáo, nhân chứng còn cần được bảo vệ tính mạng.
 
Sông Hồng
kimvan