Barack Obama thẳng tiến về Nhà Trắng
Giadinh.net - Cuối cùng thì thắng lợi cũng đã nằm chắc trong tay Thượng nghị sỹ Obama, và việc Đảng Dân chủ chính thức tuyên bố đại diện của Đảng mình trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 chỉ còn tính bằng giờ.
> Clinton ủng hộ Obama làm tổng thống
Về phần mình, sau một mùa bầu cử sơ bộ tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ cạnh tranh cùng Cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton, ông Obama đã hoàn toàn có thể tự tin tuyên bố: “Tôi là đại diện của Đảng Dân chủ, đối thủ của ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain”.
Theo tính toán của CNN, dựa trên kết quả kiểm phiếu tại hai bang Montana và South Dakota, ông Obama hiện nay chỉ còn thiếu 4 điểm nữa là sẽ đạt đến “con số kì diệu” 2118 điểm, để quyết định quyền đại diện của mình. Với số phiếu còn lại tại hai bang này cùng với một loạt các Đại cử tri tuyên bố ủng hộ mình, nghiễm nhiên con số 4 điểm ít ỏi coi như đã được quyết định.
Tuy chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, nhưng ông Obama và những người ủng hộ đang tích cực chuẩn bị cho lễ ăn mừng, đồng thời coi đây là bàn đạp tạo đà hướng tới cuộc chiến tháng 11.
![]() |
|
Nụ hôn tạm biệt của ông Obama dành cho bà Clinton. (Ảnh: Reuters) |
Với Thượng nghị sỹ Hillary Clinton, việc các Đại cử tri chủ chốt trong Đảng Dân chủ như John Edwards, hay Cựu Tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter tuyên bố ủng hộ ông Obama chẳng khác nào dấu chấm hết cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà.
Ngay sau khi những kết quả ban đầu được công bố, bà Cliton cho biết bà sẽ không công nhận thất bại ngay trong ngày hôm nay, nhưng sẵn sàng trở thành người đồng hành của ông Obama trong chiến dịch sắp tới.
Tuy nhiên, việc bà có cùng sát cánh với tư cách là ứng cử viên cho chiếc ghế Phó Tổng thống cùng ông Obama hay không vẫn đang là vấn đề còn chưa sáng tỏ. Nhưng rất có thể, với tầm ảnh hưởng của mình, việc hình thành “tấm vé trong mơ” như nhiều người kì vọng là điều mà bà
Như vậy, cuộc chiến Obama-Clinton coi như đã chấm dứt, và nước Mỹ đang hướng về cuộc chiến Obama-McCain. Barack Obama sẽ trở thành ứng cử viên da màu đầu tiên đại diện cho một trong hai Đảng lớn nhất nước Mỹ, và biết đâu, với những ai tin vào sự thay đổi, đây sẽ là Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Hải Minh (Tổng hợp)
