Bắt 3 nữ quái nhẵn mặt “dân chơi”

Một chuyên án trinh sát dày công vừa được Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng xác lập, đấu tranh thành công; đó là đường dây buôn ma túy tổng hợp, ketamin từ Lạng Sơn về Hà Nội, rồi tuồn vào các vũ trường, nhà hàng.

2  đầu mối chính của vụ án bị lực lượng Chống ma túy - CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ là Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1982), HKTT phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng, thuê trọ tại ngõ An Trạch II, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa; và Nguyễn Thu Hà (SN 1985), tạm trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Ngọc Hà và Thu Hà được khá nhiều “dân chơi” biết đến với vai trò những “đại lý” cung cấp ma túy tổng hợp cho một số vũ trường, nhà hàng.

Bản thân Nguyễn Thu Hà tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã không hề chịu kém người chồng của mình (hiện đang thụ án tù về tội danh liên quan đến ma túy), trong các phi vụ gieo rắc “cái chết trắng”. Chính Thu Hà chủ động bàn bạc với Ngọc Hà góp tiền buôn bán ma túy tổng hợp. Tối đến, bộ đôi này gặp nhau và thường dùng taxi đi giao hàng.
 

3 nữ quái - "đại lý" cung cấp ma túy cho các vũ trường.

Khoảng 2h ngày 11/8, tổ công tác Đội Chống ma túy - CAQ Hai Bà Trưng phát hiện, kiểm tra hành chính Nguyễn Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thu Hà, khi 2 đối tượng này vừa đi taxi đến trước cửa số nhà 57 Mai Hắc Đế. Tại băng ghế sau của xe taxi, nơi 2 đối tượng ngồi, lực lượng công an tìm thấy 20 viên ma túy tổng hợp và 3 gam ketamin. Một số lượng khá lớn chất gây nghiện tương tự giấu trong vỏ bao thuốc lá đã bị phát hiện ở tay nắm cửa xe taxi. Trong người Nguyễn Thu Hà mang theo 44 triệu đồng.

2 “nữ quái” khai nhận đang trên đường mang số ma túy này đi tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ thêm 50 viên ma túy tổng hợp và các phương tiện, dụng cụ dùng để chia ma túy.
 
Hướng mở của vụ án xuất hiện khi qua đấu tranh khai thác với 2 đối tượng Hà, Đội Chống ma túy - CAQ Hai Bà Trưng nắm được, một trong những nguồn cung cấp ma túy cho chúng là từ Lạng Sơn. Rạng sáng 12/8, nguồn tin trinh sát thu thập được tại bãi Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, sẽ diễn ra giao dịch của một số “đầu nậu” ma túy từ Lạng Sơn về. 2h cùng ngày, tổ công tác Đội Chống ma túy có mặt tại khu vực trên. Một chiếc xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Suzuki BKS: 20K-7702 đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Ngay khi chiếc xe này dừng lại, các trinh sát ập vào. Trên xe có 3 đối tượng gồm 2 nam - 1 nữ.

Đối tượng nữ luống cuống định phi tang một túi nilon, nhưng đã bị lực lượng công an ngăn chặn kịp thời. Trong chiếc túi này có 295 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra trên xe, các trinh sát tìm thấy 2 thanh mã tấu và 3 bộ biển kiểm soát xe ôtô. Tại cơ quan công an, nhân thân các đối tượng được làm rõ là Hoàng Thị Hương (SN 1977), nhà ở thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Xuân Phương (SN 1968), nhà ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; và Nguyễn Thành Sơn (SN 1985), nhà ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan công an làm rõ, Hoàng Thị Hương là chủ số ma túy tổng hợp; còn Phương và Sơn được Hương rủ đi cùng với vai trò vệ sỹ. Việc mang theo nhiều bộ biển kiểm soát như trên để đề phòng bị lực lượng chức năng chú ý, kiểm tra trong quá trình vận chuyển ma túy. Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày 17/8, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt 3 đối tượng Ngọc Hà, Thu Hà và Hoàng Thị Hương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục mở rộng vụ án.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh