Bắt cóc trẻ em vì...túng tiền cưới
Để có tiền tổ chức đám cưới, Khánh và Xuân đã bắt cóc cháu Ngọc (7 tuổi), rồi gọi điện đòi gia đình cháu Ngọc phải nộp 300 triệu đồng. Nhưng chưa kịp nhận tiền thì cơ quan Công an đã giải cứu an toàn cháu Ngọc và bắt giữ Khánh, Xuân.
Sáng 31/3, tại TP Hạ Long, TAND tỉnh đã xét xử công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Phạm Văn Khánh và Vũ Thị Xuân về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng nêu rõ: Để có tiền tổ chức đám cưới, ngày 22/12/2009, Phạm Văn Khánh và Vũ Thị Xuân đã bắt cóc cháu Bùi Thị Bích Ngọc (7 tuổi) tại Trường PTCS Bãi Cháy II (TP Hạ Long), nơi cháu Ngọc đang theo học, rồi đưa cháu Ngọc đến giữ tại nhà nghỉ Nam Sơn ở khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) và gọi điện đe dọa để đòi gia đình cháu Ngọc phải nộp 300.000.000đ. Nhưng chưa kịp nhận tiền thì cơ quan Công an đã giải cứu an toàn cháu Ngọc và bắt giữ Khánh, Xuân tại phòng 201, nhà nghỉ Nam Sơn.
Xét hành vi phạm tội của Khánh và Xuân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Khánh 13 năm tù giam, Vũ Thị Xuân 10 năm tù giam về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
Đây là bản án thích đáng đối với những người muốn làm giàu bất chính và cũng là bài học đối với các nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, chăm sóc học sinh.
Theo CAND