Bất ngờ chồng có con riêng
GiadinhNet - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này...
Xin chào Báo Gia đình và Xã hội Cuối tháng!
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này. Năm ngoái, cô giúp việc nhà tôi bị chồng ở quê gọi điện về cấp tốc, anh ta thông báo rằng anh ta đã có một đứa con trai 3 tuổi với một người phụ nữ làng bên. Về nhà, nhìn thấy đứa con giống chồng như đúc, cô ấy gần như chết ngất. Cô ấy giam mình trong buồng riêng ba ngày ba đêm không ăn uống gì. Rồi cô ấy không nói gì với chồng, xách túi quần áo trở lại gia đình tôi.
Cô ấy khóc lóc và hỏi ý kiến tôi xem nên ứng xử như thế nào. Khi ấy, tôi đã đóng vai một nhà tư vấn cho cô ấy, bảo cô ấy cứ làm và ở lại nhà tôi, coi gia đình tôi như gia đình cô ấy. Bao giờ nguôi ngoai thì trở về, chấp nhận được cảnh chồng có vợ bé thì chấp nhận, không thì "giải tán", tự mình nuôi con mình còn sướng hơn là chấp nhận cảnh chồng chung, vợ chạ. Cô ấy nghe lời tôi, chấp nhận sự bất hạnh ấy, đến nay cũng đã nguôi ngoai. Cô ấy kiên quyết không về quê nữa, bảo bao giờ chúng tôi không thuê cô ấy nữa thì cô ấy đi làm cho nhà khác, lúc về già sẽ vào chùa nương nhờ cửa phật.
Ai ngờ, chuyện của cô giúp việc lại vận vào tôi. Cuộc sống gia đình đang yên đang lành, thì tôi phát hiện chồng tôi có con riêng. Mà anh ấy không báo với tôi, mà chỉ cho gia đình anh ấy biết từ trước đấy. Tôi tức điên vì cả gia đình nhà chồng chấp nhận đứa bé ấy và có mấy lần người phụ nữ kia đã mang con về ăn uống ở nhà chồng tôi. Tôi chỉ biết ôm cô giúp việc mà khóc, chứ không biết phải làm gì, đi đâu. Tôi thấy mình nghẹt thở, như có ai bóp chặt trái tim mình.
Mấy hôm vừa rồi tôi mất ngủ, không thiết ăn uống gì nữa. Cô giúp việc thương tôi, nói rằng trước chị giúp em, nhưng em không đủ khả năng giúp gì cho chị, chị phải tự quyết định. Nhưng tôi không thể nghĩ được gì nữa, chỉ muốn chết hoặc bỏ đi đâu thật xa. Tôi chợt nghĩ đến các chuyên gia của Báo Gia đình và Xã hội, hy vọng các anh chị giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này.
Chị Ngát thân mến!
Thực ra, không có câu trả lời chung cho mọi trường hợp. Nếu người chồng từ lâu đã ruồng rẫy vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình, bỏ đi nhiều ngày, từng có nhiều "tiền án tiền sự" về ngoại tình, gia đình và vợ con đã tác động nhưng vẫn "chứng nào tật ấy" thì việc một ngày nào đó anh ấy nói có con riêng là chuyện không đáng giật mình. Nếu người vợ thấy rằng từ trước đến nay anh ta "có cũng như không", nay lại đẩy mình vào nỗi khổ của cảnh lấy chung chồng, lại bắt mình chấp nhận hay có trách nhiệm với đứa con riêng của anh ấy hoàn toàn có thể giải thoát cho bản thân, dù không mong muốn, nhưng vẫn còn hơn chấp nhận nỗi buồn này cả đời. Còn nếu thấy chia tay cũng chẳng "lợi lộc" gì hơn, muốn giữ cho có chồng bằng mọi giá thì phải "chung sống với lũ". Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người có hạn...
Nếu người chồng rất tử tế, thương yêu và có trách nhiệm với vợ con; vợ và con tự hào về anh ấy cho đến ngày anh ấy nói "anh có một đứa con riêng" thì điều này lại tùy thuộc vào thái độ người chồng và hoàn cảnh anh ấy có con riêng. Nếu chỉ vì ham vui chút xíu, rồi bị "nhỡ" hay bị người phụ nữ kia cố tình để có con, rồi bắt anh ấy có trách nhiệm, chứ anh ấy không muốn thế. Anh ấy nói với vợ là để cùng anh ấy "gỡ bí", thì người vợ nên ra tay giúp chồng. Còn nếu người chồng chủ động có con do vợ không sinh con, hay anh ấy khát con trai mà hai vợ chồng chỉ có con gái, nay muốn "có trách nhiệm" với đứa con, thái độ của chồng rất ăn năn, cầu thị, chắc người vợ cũng dễ cho chồng một cơ hội được làm bố đứa trẻ.
Có người phụ nữ cùng chồng đến đàm phán với người mẹ đứa trẻ, cùng thảo luận, rồi ra một quyết định ba bên. Có thể hàng tháng người đàn ông sẽ cung cấp một số tiền nuôi đứa bé, cả bố và "mẹ cả" đến thăm con. Nếu người phụ nữ kia còn trẻ, muốn trao lại đứa con cho người chồng để có cơ hội lấy chồng, hãy cùng chồng chăm sóc, thương yêu con riêng của anh ấy. Dù không thương nó được như con đẻ cũng đừng làm điều gì thất đức với đứa trẻ vô tội.
Nhưng nếu người phụ nữ kia không chấp nhận cho người chồng có trách nhiệm với đứa con, ép anh ấy bỏ vợ để lấy mình thì chính người chồng mới là người biết mình cần ai, điều gì quý giá hơn đối với anh ấy. Hãy để anh ấy tự quyết định.
Nói thì vậy, song nhiều chị em không thể sống yên ổn nếu biết chồng đã phản bội mình, nay lại có con riêng, sẽ có lúc anh ấy và "cô kia" đi lại với nhau với lý do "chăm sóc con". Họ phải làm gì, không lẽ chịu thiệt à? Không xảy ra chuyện là tốt, song khi đã xảy ra rồi, không thể làm lại được nữa. Khi trước mặt ta không có con đường tốt để chọn, mà chỉ có những con đường xấu, thì hãy lựa chọn con đường đỡ xấu hơn để đi. Không giữ được mái ấm gia đình thì đành chấp nhận "mái không lạnh", còn hơn phá bỏ tan tành, con cái bơ vơ...
Còn nếu người chồng không bỏ vợ, nhưng cũng không bỏ mẹ con người phụ nữ kia, bắt vợ chấp nhận cho chồng có vợ hai thì mỗi người phụ nữ có cách giải quyết khác nhau. Có người vợ yếu thế, phụ thuộc về kinh tế vào người chồng, không dám tự quyết điều gì... thì đành chấp nhận "chia đôi" chồng còn hơn "mất trắng". Người phụ nữ có nghị lực, có khả năng tự lập sẽ không chấp nhận như vậy, họ yêu cầu chồng chọn một trong hai và cũng sẵn sàng ly hôn nếu anh ta cố chây lì. Tất nhiên, người vợ có quyền viết đơn kiện người chồng và "cô kia" vì tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của người vợ chính thức và những đứa con. Nhưng đã đưa nhau ra tòa là bước đường cùng rồi...
Chúc bạn sáng suốt để có những lựa chọn đúng đắn nhất cho hoàn cảnh của mình!
Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Tú Trân