Bắt nhiều "má mì" buôn người ra nước ngoài

Giadinh.net - Ngày 16/6, theo nguồn tin của Báo GĐ&XH, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã khởi tố vụ án mua bán trẻ em. Đối tượng gây án là Phùng Thị Cảnh (còn có tên là Trang, SN 1986), tạm trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai.

> Vụ Hàng chục thiếu nữ bị lừa bán làm "nô lệ tình dục": 49 năm tù cho 6 kẻ buôn người
> Hai mẹ con được giải thoát từ tay bọn buôn ngư
> Nỗi đau tột cùng của cô gái bị mẹ đẻ bán vào ổ mại dâm  
 
Chiêu thức bán người
 
Chiều 21/5, các trinh sát bộ đội biên phòng phát hiện tại khu vực biên giới thuộc tổ 9, phường Lào Cai có một phụ nữ và một cháu bé khoảng 10 tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy các trinh sát ập đến, người phụ nữ vội bỏ chạy nhưng không thoát.
 
Đối tượng khai là Phùng Thị Cảnh, đang đưa cháu M. sang Trung Quốc bán vào động mại dâm. Cảnh khai, đã nhiều lần đến nhà M. để mua nông sản. Thấy M. chưa có việc làm, Cảnh ba hoa sẽ tìm một công việc bán bán quần áo tại Lào Cai với lương 3 triệu đồng/tháng. Thấy “cá cắn câu”, Cảnh liên lạc với một số đối tượng để đưa “hàng” qua biên giới. Đến sáng 21/5, Cảnh đón M. đưa đi Lào Cai rồi tìm cách vượt biên thì bị bắt. 
 

Một góc nhà chứa ở Hà Khẩu (Trung Quốc), nơi có nhiều phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người.                                     Ảnh: Phước Long

 
Trước đó, bộ đội biên phòng đã giải cứu Châu Thị C., SN 1987, trú tại huyện Văn Bàn, Lào Cai từ Trung Quốc về với gia đình. Do mâu thuẫn gia đình, C. làm thuê tại quán cà phê cho một đối tượng tên là Hoa ở TP Lào Cai. Hoa lừa C nếu lấy chồng Trung Quốc sẽ có 18 triệu đồng. Hoa sẽ  cho C. 9 triệu đồng và tìm cách đón về...
 
Sau gần 1 tháng trời bị bỏ rơi ở nước ngoài làm nô lệ tình dục, C. đã tìm cách liên lạc với cơ quan chức năng. Cơ quan biên phòng tỉnh Lào Cai xác định đối tượng bán C. sang Trung Quốc là Trần Thị Hoa, SN 1974, trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai. Đối tượng này hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã ráo riết.
 
Cú lừa ngoạn mục
 
Ba nạn nhân là Phạm Thị T.; Đặng Thị Ng. (đều SN 1989) và Nguyễn Thị Th. (SN 1987), cùng trú tại TP Hải Phòng đến Đồn biên phòng 42, Bộ chỉ huy BĐBP Hải Phòng tố cáo ông Trần Bảo Diệp (SN 1962) và con gái là Trần Thị Duyên (SN 1987),  trú tại Đoàn Xá, Kiến Thụy (Hải Phòng) bán họ sang Nga làm gái mại dâm. 
 
Bố của nạn nhân T. có quen biết ông Diệp và nghe ông này “một tấc lên trời” là con gái đang làm ăn ở Cộng hoà Liên bang Nga, đang cần tuyển nhân viên bán hàng có thu nhập cao. Thấy vậy, gia đình các nạn nhân nhờ ông Diệp xin cho con họ đi làm việc tại Nga. Sau đó, ông Diệp hướng dẫn cho các nạn nhân “chat” với Duyên trên mạng Internet. Duyên hứa sẽ trả cho mỗi người từ 300 -  400 USD/tháng tiền công.
 
Sau khi sang Nga, 3 cô gái bị đưa về tầng hầm của một khu chung cư để làm việc trong quán karaoke. Duyên ép 3 cô viết giấy tự nguyện làm gái bán dâm. Sau khi phải tiếp khách nhiều lần, các nạn nhân bàn nhau bỏ trốn. Khi bị công an nước bạn bắt, Duyên lại làm thủ tục bảo lãnh đưa 3 nạn nhân về quán karaoke và nhốt trong hầm kín. Tiếp đó, các cô gái lại tìm cách bỏ trốn và được một người tốt bụng giúp đưa về nước.
 
Qua trinh sát, cơ quan chức năng phát hiện Duyên đã trở về Việt Nam nên thực hiện lệnh bắt giữ về hành vi mua bán phụ nữ và triệu tập Trần Bảo Diệp đến CQĐT để làm rõ. Duyên khai đã xuất cảnh sang Cộng hoà Liên bang Nga từ năm 2007 và quen một người đàn ông tên Dũng rồi cùng kinh doanh karaoke với người yêu. Từ đó, Duyên liên tục liên lạc với ông Diệp để tuyển các cô gái người Việt Nam sang Nga để làm nhân viên.
 
Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.  
 
Lan Anh
phuoclong