Bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Văn Ninh

GiadinhNet - Ngày 10/3, Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Ninh (SN 1958, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

> Nạn nhân trong vụ xô xát với Công an tử vong
> Ai khiến ông Trịnh Xuân Tùng bị chấn thương?
 
Trước đó, Công an Hà Nội cũng đã ký quyết định tước quân tịch với Trung tá Ninh.
 
Như thông tin đã đưa, gia đình ông Trịnh Xuân Tùng (SN 1958, ở 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố cáo ông này bị cảnh sát và dân phòng đánh gãy đốt sống cổ tại khu vực bến xe Giáp Bát. Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chiều 28/2, ông Tùng đi xe ôm của ông Phạm Quang Hùng (trú phường Phương Liên, quận Đống Đa) ra bến xe Giáp Bát để đi Bình Định. Khi đến bến xe, ông Tùng bỏ mũ bảo hiểm ra để gọi điện thoại thì bị tổ công tác Công an phường Thịnh Liệt lập biên bản xử phạt không đội mũ.
 
Không đồng ý với quyết định này, ông Tùng có lời qua tiếng lại với tổ công tác, rồi bất ngờ bị một cảnh sát dùng dùi cui đánh vào gáy. Tiếp đó, một nhóm dân phòng cũng xông vào khống chế ông Tùng, sau đó còng tay ông đưa về trụ sở Công an phường Thịnh Liệt. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Tùng mới được công an phường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên do thương tích nghiêm trọng nên ông Tùng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, ông Tùng được xác định là dập hai đốt sương sống cổ. Mặc dù được cứu chữa tận tình, nhưng ông Tùng đã tử vong vài ngày sau đó.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai tạm đình chỉ công tác với Trung tá Nguyễn Văn Ninh, người bị gia đình ông Tùng tố cáo. Cũng sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan và khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" để điều tra.
 
Được biết, sự việc trên xảy ra khi ông Ninh phụ trách một tổ công tác của Công an phường Thịnh Liệt làm nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt người tham gia giao thông vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm.
 
T.P
kimngan