Bến đò Vạn Phúc: Coi thường tính mạng người dân
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 46, ra ngày 17/4 phản ánh việc UBND xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội cho một cá nhân trúng thầu bến phà qua sông Hồng, nhiều độc giả đã bày tỏ bức xúc trước việc coi thường tính mạng người dân của chính quyền xã Vạn Phúc.
> Bến phà Vạn Phúc (Hà Nội): Vi phạm đấu thầu, người dân bị bỏ mặc
Sợ cách làm việc của UBND xã Vạn Phúc
Tôi thường phải sang Hưng Yên bằng phà Vạn Phúc. Tôi phát hoảng khi đọc Báo GĐ&XH, biết UBND xã cho ông Nguyễn Văn Sửu, một người không có bằng thuyền trưởng, không có giấy phép kinh doanh, không có phương tiện vận tải đường thủy, không có giấy phép bến... trúng thầu. Đã có bao nhiêu vụ đắm đò, đắm thuyền hết sức thương tâm do những người "nghiệp dư" gây nên, nhưng không hiểu tại sao chính quyền xã Vạn Phúc vẫn phó mặc sự an toàn của người dân như vậy? Tôi thấy sợ cách làm việc của UBND xã Vạn Phúc.
Phạm Anh Tuấn (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội)
Sự an toàn của người dân không thể tính bằng tiền
Đọc Báo GĐ&XH, tôi rất bức xúc khi lãnh đạo UBND xã Vạn Phúc lại bỏ qua các quy định về việc đấu thầu vận chuyển hành khách đường thủy. Đã thế, ông Chử Văn Hải còn nói: "Nhiều ý kiến trong tập thể lãnh đạo xã cho rằng, nên mở rộng điều kiện thì đấu thầu mới thành công được. Tôi không đồng ý với việc này, nhưng tập thể quyết thì tôi tuân theo...". Mở rộng điều kiện đấu thầu bằng cách chỉ quan tâm đến tiền và để cho một người không có đủ các yếu tố pháp lý như ông Sửu đứng ra "quán xuyến" tính mạng của hàng nghìn hành khách thì không thể chấp nhận được.
Nguyễn Hồng Duy (Phủ Lý, Hà Nam)
Nên hủy kết quả trúng thầu
Nếu việc đắm phà xảy ra sau khi ông Sửu, người được UBND xã Vạn Phúc giao cho "đưa đò", cán bộ UBND xã Vạn Phúc chắc chắn sẽ phải chịu xử lý của pháp luật, vì đã bỏ qua những sai phạm trong vụ đấu thầu này. Theo tôi, UBND xã Vạn Phúc nên sửa sai bằng việc hủy bỏ kết quả vụ đấu thầu vì sự an toàn của người dân.
Chu Tuấn Hảo (Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM)
Nhiều "không" thành... "có"
Có thể khởi kiện UBND xã Vạn Phúc ra tòa