Bệnh tay chân miệng: 13 quốc gia chia sẻ kinh nghiệm phòng chống
GiadinhNet - Hội thảo do Bộ Y tế Việt Nam, ASEAN và Australian AID đồng tổ chức.
Trong ngày 29 - 30/10, tại TPHCM, 10 quốc gia thuộc cộng đồng ASEAN cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (ASEAN 3) đã tổ chức Hội thảo về Dịch tễ học, giám sát và mô hình bệnh tay chân miệng tại các nước khu vực ASEAN 3.
Tại Hội thảo, các chuyên gia đầu ngành trong khu vực đã có những báo cáo mô tả thực trạng bệnh tay chân miệng tại mỗi quốc gia, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá trong phòng chống căn bệnh này. Các chuyên gia cũng làm việc theo nhóm để có những thảo luận chuyên sâu về dịch tễ học, chẩn đoán điều trị lâm sàng và xét nghiệm nhằm đưa ra những đề xuất phù hợp hơn đối với quy trình, hướng dẫn của WHO.
Theo TS. Trần Ngọc Hữu- Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, qua hội thảo cho thấy mức độ nắm tình hình bệnh tay chân miệng của Việt Nam so với các nước thuộc cộng đồng ASEAN 3 là tương đối tốt. “Tất cả các loại xét nghiệm ta đều làm được, về mặt xử trí, chẩn đoán, điều trị lâm sàng ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đang đề nghị Việt Nam sẽ tham gia vào nhóm soạn thảo hướng dẫn điều trị lâm sàng, dù những hướng dẫn về lâm sàng, giám sát và xét nghiệm đã được WHO thực hiện rồi. Tuy nhiên, mục tiêu của hội thảo này là rà soát lại để có những cải tiến, điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của các nước ASEAN 3”, TS Hữu nói.
Hội thảo ASEAN 3 về bệnh tay chân miệng đã mang lại những kinh nghiệm quý giá. Với sự chia sẻ, trao đổi thông tin về căn bệnh này có thể giúp hoàn chỉnh các phác đồ về chẩn đoán, xử trí, xét nghiệm, tìm ra cách thức để điều tra, giám sát dịch tễ hiệu quả hơn.
Thanh Giang