Bị oan vì mua phải đô la Hồng Kông giả

Giadinh.net - Cuối năm 2007, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của một số đại diện doanh nghiệp, người dân, về việc họ mua phải đô la Hồng Kông giả tại Hà Nội.

Hôm qua, (11/3), Phòng An ninh điều tra (PA 24) CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã cùng với Phòng An ninh kinh tế (PA 27) bắt ba đối tượng gồm Đỗ Anh Đức (SN 1985), trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây; Nguyễn Hữu Nguyên (SN 1978), quê quán xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và Đặng Văn Hà (SN 1975), ở tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây vì liên quan đến đường dây buôn bán ngoại tệ giả.

Cuối năm 2007, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của một số đại diện doanh nghiệp, người dân, về việc họ mua phải đô la Hồng Kông giả tại Hà Nội. Họ chỉ biết mình bị lừa khi đi du lịch, làm ăn tại Hồng Kông, bị đối tác trả lại tiền vì giao dịch bằng tiền giả. Thậm chí, có người do không chứng minh được nguồn gốc mua ngoại tệ trên ở đâu, nên đã bị dính líu đến pháp luật.

Khẩn t­ương điều tra, trinh sát 2 phòng PA24 và PA17 -  CATP Hà Nội đã phát hiện, thu hồi khoảng 400.000 đô la Hồng Kông giả loại mệnh giá 1000 đô la và bắt giữ 3 đối tượng nói trên.

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận, cuối tháng 2/2007 Hà, Đức cùng một đối tượng tên Công, (nhà ở quận Thanh Xuân), lên thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chơi. Tại đây một người nhà của Hà từng nhiều năm sống ở Trung Quốc đã thuê cả nhóm mang đô la Hồng Kông giả về Hà Nội đổi ra tiền Việt Nam. Chỉ riêng tháng 3/2007, các tên Đức, Hà, Nguyên đã 3 lần lên Móng Cái để nhận và chuyển 600.000 đô la Hồng Kông giả loại mệnh giá 1000 đô la về Hà Nội. Số tiền này được chúng đổi được hơn 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

LP

kieudiep