Bình Đại (Bến Tre): Hiệu quả mô hình phòng chống bạo lực gia đình
GiadinhNet - Nhờ hỗ trợ của UNFPA, mô hình lồng ghép phòng chống BLGĐ ở huyện Bình Đại, Bến Tre đạt được những thành tựu đáng kể.
Được sự hỗ trợ của UNFPA, trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Chăm sóc SKSS (VNM7PG0007) tỉnh Bến Tre, từ năm 2007 huyện Bình Đại được chọn thí điểm triển khai mô hình lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trong chương trình DS - Sức khỏe sinh sản.
Ấp, khu phố có nhóm sinh hoạt PCBLGĐ
![]() |
|
Thực hành hành vi BLGĐ tại một buổi tập huấn. |
Điển hình Phú Vang là một trong 6 xã của huyện Bình Đại có 10 nhóm liên gia ở các ấp, do Hội Nông dân xã quản lý. Thời gian sinh hoạt do các thành viên nhóm thống nhất vào ngày cố định. Mỗi nhóm có từ 15 đến 20 thành viên và khi sinh hoạt có mời thêm đại diện chính quyền, đoàn thể ấp và hộ nhân dân.
Chúng tôi có dịp tham dự buổi sinh hoạt nhóm tại liên gia số 4 (ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang) bằng hình thức và nội dung phong phú với hơn 20 thành viên tham gia. Buổi sinh hoạt do nhóm trưởng, nhóm phó điều hành bằng nhiều hoạt động như: kể mẩu chuyện, đưa ra câu hỏi xoay quanh vấn đề BLGĐ; tìm hiểu thế nào là BLGĐ; các hành vi PCBLGĐ; nguyên nhân dẫn đến BLGĐ; trách nhiệm của gia đình, chính quyền địa phương đối với BLGĐ; đặc biệt là vai trò của tổ NDTQ trong phòng chống, không để xảy ra BLGĐ.
Chính qua các buổi sinh hoạt nhóm như thế giúp cho các thành viên nâng cao nhận thức và từ đó thông tin, tuyên truyền trong nhân dân về PCBLGĐ nhằm tránh những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình, đồng thời cũng hòa giải kịp thời nếu có những vụ việc BLGĐ xảy ra.
Đưa nội dung PCBLGĐ vào chương trình giáo dục phổ thông
Cũng tại huyện Bình Đại nội dung Phòng, chống bạo lực gia đình được đưa vào giảng dạy tại một số trường trung học phổ thông (THPT) và trung học cơ sở (THCS).
Chương trình này được triển khai tại 07 trường học của huyện, gồm 02 trường THPT (Huỳnh Tấn Phát, Lê Quý Đôn) và 05 trường THCS (Bình Thắng, Bình Thới, Lộc Thuận, Châu Hưng, Định Hoà – xã Long Định). Tùy theo nội dung mà mỗi trường có thể đưa vào giảng dạy bình quân 1 - 2 tiết/tháng đều đặn ở tất cả các khối lớp.
Ngoài giảng dạy trên lớp, nhà trường còn có chương trình giáo dục chuyên đề vào ngày thứ hai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; Tổ chức các cuộc hội thi hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi; Xây dựng tiểu phẩm BLGĐ thi diễn cũng như các cuộc hội thảo tại trường giúp giáo viên và học sinh có thêm những kiến thức, kỹ năng và nhận biết những hành vi của các hình thức BLGĐ như về thể xác, tinh thần, kinh tế, tình dục.
Qua các buổi tổ chức học tập, sinh hoạt đều có kiểm tra đánh giá lại bài giảng trong học sinh về nội dung PCBLGĐ. Thầy Phạm Hữu Toại, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Tấn Phát cho biết: Thái độ học tập của học sinh rất tích cực, giáo viên dạy kết hợp với các hoạt động phù hợp với nội dung được tập huấn và có kỹ năng sáng tạo nên thu hút học sinh quan tâm. Các em cùng nhau thảo luận và có thể đưa ra giải pháp giảm thiểu BLGĐ, nhận biết được BLGĐ là gì? Mối nguy hại và các yếu tố nguy cơ BLGĐ…”
Nội dung PC BLGĐ được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường học của huyện Bình Đại bước đầu giúp giáo viên và học sinh nhận định rõ hơn về các hành vi BLGĐ; đặc biệt biết được nguyên nhân cội nguồn của nó là định kiến giới, là quan niệm bất bình đẳng về giới. Từ đó thúc đẩy nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong nhà trường.
Có thể khẳng định, mô hình phòng chống bạo lực gia đình được triển khai tại Bến Tre là khởi nguồn quan trọng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, nội dung, kiến thức về giới và phòng, chống bạo lực gia đình; nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội với việc thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; góp phần xây dựng một cộng đồng bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.
