Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát tình hình trẻ em mắc sởi tại BV Nhi Trung ương

GiadinhNet - Sáng nay, 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra tình hình quá tải bệnh viện cũng như đưa ra các giải pháp để hạn chế tối đa những ca tử vong do mắc sởi….

Bộ trưởng Bộ Y tế  thị sát tình hình trẻ em mắc sởi tại BV Nhi Trung ương 1
Bộ trưởng Bộ Y tế đã tới kiểm tra Khoa Khám bệnh, Khoa Hô Hấp, Khoa Hồi sức nặng, Khoa Xét nghiệm và Khoa chống nhiễm khuẩn của Bệnh Viện Nhi Trung ương và có những chỉ đạo cụ thể tới các khoa phòng.

Tại Khoa Khám bệnh, với lượng bệnh nhân đông đúc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương phải có những sàng lọc sởi ngay ban đầu, dành một khu khám riêng về sởi để tránh lây lan cho các phòng khám khác.

Sau buổi kiểm tra, Bộ trưởng đã có cuộc họp với Bệnh viện Nhi Trung ương và các Bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viên Vệ sinh dịch tễ Trung ương là các bệnh viện có khoa Nhi và Khoa Lây…
Bộ trưởng Bộ Y tế  thị sát tình hình trẻ em mắc sởi tại BV Nhi Trung ương 2
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang hỏi thăm tình hình bệnh nhân

Mặc dù tổng số ca mắc sởi không cao bằng năm 2009, nhưng số trẻ tử vong năm nay lại cao. Tính từ đầu năm tới nay có hơn 7000 ca mắc sởi trong đó Hà Nội chiếm 1/3 ca mắc. Riêng tại Viện Nhi Trung ương đã có 25 trẻ tử vong do sởi và 83 trẻ tử vong liên quan đến sởi do các bệnh khác kèm theo. Nhiều trẻ tử vong do cơ địa viêm phổi, tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng…

Lý giải về việc tại sao số trẻ tử vong cao tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, vì tất cả ca bệnh nặng đều tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương; hơn nữa, khi trẻ bị bệnh, tâm lý nhiều người thường đưa con lên tuyến cao nhất để chữa, nhiều trẻ trước chưa mắc sởi nhưng lên Bệnh viện Nhi Trung ương lại mắc sởi.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế  thị sát tình hình trẻ em mắc sởi tại BV Nhi Trung ương 3

Giải pháp hiện nay là những ca bệnh nhẹ và trung bình có thể chữa tại tuyến cơ sở hoặc các bệnh viện vệ tinh. Bệnh viện vệ tinh của Bạch Mai là bệnh viện Thanh Nhàn, của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) và vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương  là Bệnh viện Xanh Pôn…

Bộ Y tế cũng sẽ trang bị máy thở, thuốc và các bác sĩ trực có chế độ trực cho các bệnh viện đang quá tải do mắc sởi hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cần thông tin cho người dân biết không nên kéo lên hết tuyến trên vì dễ dàng bị lây nhiễm bệnh. Khi có ca sởi, cần đưa đến những cơ sở gần nhất. Các khoa phòng cần mở hết cửa cho ánh sáng vào, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Khi vào viện hoặc đến chỗ đông người cần đeo khẩu trang.

“Đối với việc phòng bệnh sởi, không có cách nào hiệu quả hơn là tiêm phòng”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo.
Bộ trưởng Bộ Y tế  thị sát tình hình trẻ em mắc sởi tại BV Nhi Trung ương 4

Mặc dù hiện nay, trẻ dưới 9 tháng tuổi cũng mắc sởi nhưng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ cũng thay đổi vẫn theo phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chủng virus sởi không có gì khác so với trước đây, còn độc lực của sởi hiện nay thì cần phải nghiên cứu thêm. Việc công bố dịch hay không, không phụ thuộc vào Bộ Y tế mà do các địa phương quyết định.

Theo ông Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, phác đồ điều trị sởi hiện nay không có gì mới hơn so với trước, chỉ có bổ sung thêm vào phác đồ.

Hoài Nam

hoainam