Bồi thường vụ tai nạn Giao thông nghiêm trọng: Chờ phán quyết của tòa
Giadinh.net - GĐ&XH nhận được đơn của một số người trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về việc họ là nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 5/7/2007 xảy ra tại xã Văn La, TP Hà Đông do lái xe bus của Công ty Tín Lợi gây ra.
Vậy nhưng, hơn một năm trôi qua, quyền lợi của họ vẫn chưa được giải quyết thoả đáng.
Bà Nguyễn Thị Hay (SN 1953, một trong những nạn nhân) cho biết: “Ngày 5/7/2007, tôi từ bến xe Hà Đông về Tế Tiêu trên chiếc xe bus của Công ty Tín Lợi mang BKS: 33M - 0678 do lái xe Trịnh Văn Khánh điều khiển. Đến khu vực xã Văn La, do lái xe phóng nhanh, vượt ẩu nên đã lao qua giải phân cách, đâm vào một xe tải đi ngược chiều. Lúc này trên xe có khoảng 30 hành khách thì có đến 29 người bị thương phải nhập viện. Cá nhân tôi phải nằm điều trị tại Bệnh viện 103 gần 2 tuần, chi phí này được Công ty Tín Lợi thanh toán hết. Tuy nhiên, sau khi ra viện, tôi phải nằm bất động thêm khoảng 3 tháng do bị lún sọ, trật 2 đốt xương sống. Đầu tháng 4/2008, một cán bộ Công an tỉnh Hà Tây (cũ) báo cho tôi kết quả giám định pháp y là 48% mức độ tổn hại sức khỏe. Sau đó, việc đi lại của tôi rất khó khăn, chi phí chữa bệnh sau vụ tai nạn lên đến hơn 20 triệu đồng, gia đình tôi đã phải vay mượn bạn bè, người thân mới có được số tiền này. Tôi nghĩ, Công ty Tín Lợi phải có trách nhiệm đến cùng trong việc chữa trị dứt điểm những thương tích do lái xe của công ty này gây ra”.
Chị Lê Thị Hằng (SN 1971), với gương mặt bị biến dạng sau nhiều lần phẫu thuật, tổn hại 22%. Điều mà chị Hằng vô cùng bức xúc là ngay từ lúc nằm viện và đến bây giờ, Công ty Tín Lợi không hề quan tâm, hỏi han gì về tình trạng sức khỏe của chị. Chị cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra, tôi phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện 103 với những thương tích trầm trọng, nhưng không thấy một cán bộ nào của Công ty Tín Lợi đến thăm hỏi. Khi tôi ra viện, phải đi thẩm mỹ nhiều nơi cũng không được nhận sự chia sẻ nào từ Công ty này. Họ gây ra cho tôi thì phải có trách nhiệm chứ”.
Mang những bức xúc của một số nạn nhân vụ tai nạn trên, chúng tôi đến gặp ông Đặng Ngọc Hải - Trưởng phòng Hành chính (Công ty xe bus Tín Lợi). Ông Hải cho rằng: “Vụ tai nạn xảy ra cách đây gần một năm đã làm cho Công ty Tín Lợi “lao đao”, ảnh hưởng không nhỏ về cả kinh tế lẫn uy tín. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty đã huy động cán bộ đến bệnh viện để theo dõi, thăm hỏi từng bệnh nhân. Tuy nhiên, do số nạn nhân quá nhiều, nên Tín Lợi không thể quan tâm đến tất cả, nhất là với những trường hợp chấn thương nhẹ. Đến thời điểm hiện tại, Tín Lợi đã làm hết trách nhiệm, cả về lý lẫn về tình”.
Ông Hải cho biết thêm: “Khi các nạn nhân nằm viện, chúng tôi đã cố hết sức lo chạy chữa thuốc men và thanh toán tất cả tiền viện phí. Vụ án đã được khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử trong thời gian tới. Công ty Tín Lợi sẽ bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa”.
QT