Các tiệm vàng được cảnh báo không mở cửa buổi tối
Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không đâu như ở Việt Nam, nhiều tiệm vàng mở cửa đến 20 giờ.
![]() |
|
Khu vực Diamond House từng xảy ra vụ mất viên kim cương.
Ảnh: Hà Anh. |
Theo cơ quan điều tra, thủ phạm ăn cướp, ăn trộm thường gây án thường vào buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18 giờ. Chúng thường đi từ hai người trở lên và bịt mặt khẩu trang, sử dụng các loại vũ khí như súng, dao kiếm, bình xịt hơi cay. Đặc biệt, kẻ gian tấn công quyết liệt người vây bắt khi bị phát hiện, truy đuổi.
Cơ quan công an cho rằng để xảy ra các vụ trộm có lỗi sơ hở của chính đơn vị đó. Nhiều vụ án được làm rõ thời gian qua cho thấy có cơ sở tuyển chọn bảo vệ không kỹ khiến chính những người lại câu kết để trộm tài sản. Một số doanh nghiệp đã lắp hệ thống thiết bị an ninh nhưng vị trí đặt không phù hợp khiến chất lượng ghi hình kém. Ngoài ra, vị trí giao dịch viên chưa hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến hung thủ dễ dàng tiếp cận khống chế.
Tại quận Hai Bà Trưng có gần 300 cơ sở chế tác, kinh doanh vàng bạc đá quý; quỹ tín dụng, tiết kiệm; ngân hàng và chi nhánh giao dịch. Trong số này, 90 đơn vị chưa sử dụng camera để quan sát hình ảnh và giám sát; gần 200 cơ sở không có hệ thống chuông báo động.
"Tôi chưa thấy ở đâu như Việt Nam, nếu các nước kinh doanh vàng bạc ở nước ngoài họ thường đóng cửa trước 18 giờ thì ở ta có những nơi mở đến tận 20 giờ. Đây được xem là một trong những sơ hở để tội phạm lợi dụng gây án" - Phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói trước đại diện của 300 doanh nghiệp.
Đại tá Chung cảnh báo, tội phạm bây giờ còn xuất hiện cả những người nước ngoài. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, ngân hàng cần thường xuyên nắm bắt những thủ đoạn mới phổ biến cho nhân viên để có cách đối phó.
