"Cái đuôi lì lợm"
Tôi kết hôn năm 1997. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 1998, tôi đi làm lại. Từ khi bắt đầu nhận ca đêm là chồng tôi nổi máu ghen tuông, bắt tôi phải ở nhà chăm con, không cho tôi đi làm.
Tôi không chấp nhận ngồi nhà, đề nghị nếu anh cứ bắt tôi phải nghỉ làm thì tốt nhất là chia tay. Anh đã tát tôi rồi vào bếp lấy dao gí vào người tôi đòi giết. Cha chồng tôi phải vào can để mẹ con tôi chạy tránh ra ngoài.
Sau chuyện đó, tôi vẫn tiếp tục đi làm vì không muốn sống phụ thuộc vào chồng, muốn tự kiếm tiền để phụ nuôi cha mẹ ruột. Nhưng, từ đó trở đi, khi nào tôi đi làm ca đêm là y như rằng anh lẽo đẽo đi theo. Tôi làm việc trong công ty, anh ngồi quán cà phê bên ngoài canh chừng. Tôi đi vệ sinh là anh bật dậy đi theo. Tôi xấu hổ với đồng nghiệp, bị ức chế nên làm việc kém hiệu quả thấy rõ. Tôi đã nói chuyện nghiêm chỉnh với anh nhưng anh không nghe, cứ bám sát canh chừng tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao để cắt cái đuôi lì lợm này. Nguyễn Nhất Hà (Tân Bình).
Chị Hà mến, Luật PCBLGĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Theo luật này, các hành vi bạo lực đối với thành viên gia đình được quy định không chỉ là những hành vi đánh đập, ngược đãi theo cách hiểu thông thường của mọi người. Việc chồng chị thường xuyên theo dõi chị vì ghen tuông cũng bị coi là hành vi BLGĐ, được quy định tại khoản c, điều 2, Luật PCBLGĐ, và bị nghiêm cấm tại khoản 1, điều 8. Nghị định số 110/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ, có hiệu lực thi hành từ 27/1/2010 đã đưa ra mức xử phạt từ 100.000đ -1.000.000đ đối với hành vi thường xuyên theo dõi thành viên gia đình vì lý do ghen tuông, gây áp lực về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, chuyện này khá tế nhị, chị nên cư xử khéo léo, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng sau này. Trước tiên, chị nên nhờ cha mẹ hoặc chị em bên chồng (chọn người có tiếng nói uy tín với chồng chị) phân tích, khuyên giải anh ấy. Nếu không hiệu quả mới nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan có thẩm quyền. Thẩm quyền xử lý vụ việc này là trưởng công an phường hoặc chủ tịch UBND phường nơi chị sinh sống.
Luật sư Phạm Lĩnh Sơn
(Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp)
Theo PNO