Cái giá đắt cho một lần “buôn bán người”

GiadinhNet - Ngày 14/1, TAND tỉnh Bắc Giang cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hà Thanh Hùy (SN 1976, trú tại thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang) về tội “Mua bán phụ nữ”.

Cái giá đắt cho một lần “buôn bán người” 1

Bị cáo Hùy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Chí Dũng

 
Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Hùy 5 năm tù giam. Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, cuối năm 2003, Hùy tình cờ quen chị Nguyễn Thị Hồng H (SN 1985, ở xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang).
 
Ngày 14/3/2004, Hùy đi xe máy đến nhà chị H và xin phép bà Lý Thị T (SN 1962, mẹ chị H) cho chị H đi chơi cùng. Do đã có thiện cảm với Hùy từ trước nên bà T vui vẻ đồng ý cho con gái đi chơi cùng đối tượng này. Với lý do có bố đẻ đang buôn bán gà chọi ở Bằng Tường (Trung Quốc), Hùy đã rủ chị H sang Trung Quốc chơi.

Sau một tuần sinh sống ở nước bạn, Hùy đã lừa bán chị H được 6 triệu đồng. Nhiều năm lưu lạc nơi đất khách quê người, chị H đã bỏ trốn được về Việt Nam. Ngày 8/8/2013, chị H làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo hành vi phạm tội của Hùy.

Nhận định hành vi của Hùy đã coi thường kỷ cương pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm người khác, chỉ vì hám lợi, bị cáo sẵn sàng bán phụ nữ sang Trung Quốc để làm gái mại dâm để thu lợi bất chính cho mình. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên phạt Hà Thanh Hùy 5 năm tù về tội “Mua bán phụ nữ” theo Điểm d (Khoản 2, Điều 119, BLHS).          
 
 Chí Dũng
hoangthanhthuctap