Cam kết không tăng giá sữa nội
Giadinh.net - Hiện nay, hàng loạt nhãn hiệu sữa ngoại đã đồng loạt tăng giá lên từ 4 - 10%. Dù vậy, ngày 11/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, lãnh đạo các công ty sữa nội địa vẫn khẳng định giữ giá sữa đến hết năm.
Theo mức giá mới của các cửa hàng, đại lý sữa trên địa bàn Hà Nội, sản phẩm sữa XO của hãng Namyang (Hàn Quốc) tăng giá thêm 10%, còn tất cả 37 mặt nhãn sữa của Abbott đều tăng giá thêm 4% tương đương với mức tăng từ 5.000 - 35.000 đồng/hộp. Nghĩa là, mức tăng giá được áp dụng sau một ngày Bộ Tài chính có thông tư tăng thuế nhập khẩu các mặt hàng sữa, trừ sữa bột. Điều này đang gây nhiều bức xúc với người tiêu dùng vì mức tăng thuế không áp dụng đối với sữa bột nhưng hầu hết các nhãn sữa bột nhập ngoại đều tăng giá.
![]() |
|
Sữa nhập ngoại bán theo nấc giá mới. Ảnh: C.H |
Ông Nguyễn Trần Anh, chủ đại lý sữa Minh Anh, phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) cũng cho biết: “Hầu hết các loại sữa nhập ngoại đều được điều chỉnh giá vào đầu tháng, do tỷ giá USD tăng. Với các dòng sữa nội địa đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo tăng giá nào. Các loại sữa nội địa vẫn giữ giá ở mức trên dưới 100.000 đồng/hộp loại 400mg và trên dưới 200.000 đồng/hộp loại 900mg với chất lượng ổn định. Các loại sữa tươi cũng giao động ở mức 2.700 đồng/hộp loại 110ml và 4.500 đồng loại 180ml”.
Sữa nội sẽ ổn định đến cuối năm
Trao đổi với một số lãnh đạo các công ty sữa nội địa, chúng tôi đều nhận được câu khẳng định chắc chắn rằng đến hết năm 2009 sẽ không tăng giá sữa.
Ông Trần Bảo Minh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) khẳng định: “Hiện tại, các đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất sữa cho Vinamilk đã có những động thái tăng giá nguyên liệu trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định dù có phải nhập giá nguyên liệu với mức cao hơn vẫn giữ nguyên giá bán tất cả các thành phẩm sữa của Vinamilk đến hết năm. Trong tình hình kinh tế chung đang gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi thực hiện chủ trương chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Hơn nữa, nếu tăng giá trong thời điểm nhạy cảm này, người tiêu dùng rất dễ quay lưng lại với doanh nghiệp, ảnh hưởng đáng kể đến sức mua”.
Cũng là một công ty đang gặp không ít khó khăn do giá thu mua nguyên liệu sữa của người nông dân liên tục tăng, nhưng Công ty cổ phần sữa Quốc tế vẫn kiên định giữ giá. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Tổng giám đốc Công ty này cho biết: “Từ đầu năm 2009 đến nay, giá thu mua nguyên liệu sữa tươi của người nông dân đã qua 3 lần tăng giá, từ 7.300 đồng/lít lên 7.600 đồng/lít, lên 7.800 đồng/lít và bây giờ là 8.000 đồng/lít chưa kể thuế VAT nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên giá bán 6 nhãn sữa của công ty đến hết năm. Đó là chưa kể đến giá điện đã tăng từ đầu tháng 3/2009, giá nước tăng, giá giấy vỏ hộp tăng... tác động rất nhiều đến giá thành”.
Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Khải, trong thời điểm khó khăn, doanh nghiệp đã chia khó với người tiêu dùng thì Nhà nước cũng nên có chế độ khuyến khích bằng cách khấu trừ thuế VAT.
|
Với chủ trương ổn định giá sữa của các doanh nghiệp nội địa, ông Đỗ Viết Tịnh, Chánh văn phòng Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với sữa ngoại với mức giá ngày càng vượt xa túi tiền của người tiêu dùng và cho con sử dụng sữa nội địa. Trên thực tế, nhiều bà mẹ cho con sử dụng sữa nội đã thành công. Các cháu phát triển tốt, không hề thua kém so với trẻ sử dụng các sản phẩm sữa nhập ngoại đắt tiền. Thiết nghĩ, đây là thời điểm hợp lý để người tiêu dùng nhìn nhận lại các sản phẩm nội địa. Khoản chi cho sữa hàng tháng khá lớn, do đó cách tốt nhất để hạn chế khó khăn là sử dụng sản phẩm nội địa với chất lượng ổn định và giá thành hợp lý thay vì dùng các sản phẩm ngoại nhập giá cao. |
